New Zealand cho bốn tàu hải quân đến Vịnh Plenty

New Zealand đã cử 4 tàu hải quân tới khắc phục vụ tràn dầu ở Vịnh Plenty xảy ra từ ngày 5/10, đang đe dọa phá hoại môi trường khu vực này.
Ngày 8/10, hải quân New Zealand đã triển khai 4 tàu thủy cỡ lớn để hỗ trợ các lực lượng dân sự khắc phục sự cố tràn dầu tại Vịnh Plenty ở miền Bắc vốn đang đe dọa phá hoại hệ sinh thái biển tại khu vực này.

Theo các quan chức Hàng hải New Zealand (MNZ), sự cố tràn dầu xảy ra từ ngày 5/10 khi tàu chở hàng Rena có trọng tải 47.000 tấn đâm vào vỉa đá và mắc kẹt tại khu vực biển ngoài khơi thị trấn Tauranga ở miền Bắc. Ước tính tới nay khoảng 20 tấn dầu đã bị rò rỉ từ tàu Rena. Hiện khoảng 300 nhân viên quốc phòng và hơn 200 nhân viên cứu hộ, trong đó có cả chuyên gia đến từ Australia, Anh, Hà Lan và Singapore đã được huy động đến để khắc phục vết dầu hiện đã loang rộng ra tới 5km.

MNZ cho biết sáng 8/10, một máy bay được điều động đến khu vực xảy ra tai nạn đã quan sát thấy dầu từ tàu Rena đã ngừng rò rỉ trên biển.

Chiều 8/10, một số vệt dầu loang lại xuất hiện nhưng ngay lập tức đã được xử lý. Vấn đề khó khăn nhất hiện nay đối với giới chức New Zealand là làm thế nào giải quyết 1.700 tấn dầu nhiên liệu vẫn còn trên tàu.

Nhà chức trách New Zealand hiện đang đặt ưu tiên hàng đầu cho việc di chuyển số nhiên liệu trên tàu Rena nhằm tránh những hậu quả lớn có thể xảy ra do tình hình thời tiết trong tuần tới được dự báo sẽ xấu hơn.

Chính phủ New Zealand cảnh báo nếu tàu Rena vỡ và chìm tại khu vực biển này, đây sẽ là thảm họa ô nhiễm môi trường biển tồi tệ nhất của nước này trong nhiều thập kỷ qua. Hiện người ta đã phát hiện nhiều loài như chim cánh cụt, chim cốc mào... chết tại khu vực có vết dầu loang.

Vịnh Plenty, nằm ở đầu mũi của "Hòn đảo phương Bắc," được coi là một trong những khu sinh quyển quý của New Zealand. Hiện trên vịnh có hai khu bảo tồn biển và là khu vực sinh sống của rất nhiều loài như cá heo, cá voi, hải cẩu và chim cánh cụt.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục