Đất nước Gruzia vốn không xa lạ với nhiều thế hệ người Việt khi nước này vẫn còn nằm trong Liên bang Xô Viết. Đây chính là quê hương của nhà lãnh đạo Iosif Stalin, và vị Tổng thống đầu tiên của nước Gruzia độc lập là Eduard Shevardnadze, Ngoại trưởng cuối cùng của Liên Xô.
Người hâm mộ bóng đá nhớ đến Gruzia qua câu lạc bộ Dinamo Tbilisi từng giành thứ hạng cao tại giải Vô địch Liên Xô, giành Cúp C2 năm 1981 với các danh thủ như David Kipiani hay Aleksandre Chivadze.
Nhưng từ khi Liên Xô tan rã, Gruzia lại được nhiều người biết đến qua cái tên Georgia, giống với tên gọi một bang của Mỹ. Điều đó gây ra bối rối với nhiều người hâm mộ bóng đá sinh ra sau năm 1991.
Vậy tên gọi chính thức của Gruzia là gì?
Trên thực tế, tên gọi Gruzia được sử dụng trong tiếng Nga và nhiều ngôn ngữ Slave khác. Nó xuất phát từ từ tiếng Ba Tư "Gurj" hoặc tiếng Arab "Jurj", chỉ vùng đất của người Gruzia.
Còn Georgia theo nhiều giả thuyết thì có gốc gác từ Thánh George trong Thiên Chúa giáo. Giả thuyết khác cho rằng "Georgia" xuất phát từ tiếng Hy Lạp "γεωργία" để chỉ những cư dân nông nghiệp cổ đại.
Từ năm 1995, tên gọi Georgia đã được ghi trong Hiến pháp "Cộng hòa Georgia". Nhưng người dân bản địa thì lại gọi tên nước là Sakartvelo (phiên âm từ საქართველო).
Mời độc giả tham gia mini-game về đất nước Gruzia.