Nga bàn giao xe tăng chiến đấu đa năng Armata cho quân đội từ năm 2021

Theo Tổng Giám đốc Rostec, xe tăng chiến đấu đa năng T-14 Armata "là xe tăng tốt nhất trên thế giới và trong tương lai, loại xe này sẽ là xe tăng chủ lực mới của quân đội Nga.”
Nga bàn giao xe tăng chiến đấu đa năng Armata cho quân đội từ năm 2021 ảnh 1Xe tăng T-14 Armata. (Nguồn: 21stcenturyasianarmsrace)

Tổng Giám đốc Tập đoàn công nghệ nhà nước khổng lồ Rostec của Nga, ông Sergei Chemezov ngày 7/12 cho biết xe tăng chiến đấu đa năng T-14 Armata mới nhất sản xuất hàng loạt sẽ được bàn giao cho quân đội Nga từ năm 2021.

Ông Chemezov thông báo: "Việc giao xe tăng T-14 Armata sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2021. Hiện đây là xe tăng tốt nhất trên thế giới và trong tương lai, loại xe này sẽ là xe tăng chủ lực mới của quân đội Nga.”

Ông Chemezov giải thích rằng hoạt động của xe tăng mới sẽ được tự động hóa tối đa có thể. Kíp xe tăng gần như chỉ còn nhiệm vụ ngắm bắn mục tiêu.

[Tập đoàn Rostec Nga chế tạo đạn súng lục mới siêu sát thương]

Loại xe tăng này có thể được sử dụng để cận chiến với kẻ thù, tiêu diệt lực lượng của kẻ thù ở khu vực trống cũng như trong nơi trú ẩn.

Ngoài ra, người đứng đầu Rostec cho biết thêm phiên bản xe tăng T-14 không người lái của Nga sẽ không được sản xuất hàng loạt.

Trước đó, ông Chemezov thông báo động cơ thông thường lắp cho chiến đấu cơ Su-57 dự kiến sẽ được chế tạo vào năm 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục