Nga cam kết sẽ cắt giảm 75% lượng khí thải nhà kính

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich tuyên bố Nga cam kết sẽ cắt giảm 75% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức phát thải năm 1990.
Nga cam kết sẽ cắt giảm 75% lượng khí thải nhà kính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tới năm 2020, Nga sẽ cắt giảm 75% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức phát thải năm 1990.
Tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich đưa ra tại lễ khai mạc Hội nghị bộ trưởng lần thứ 14 Diễn đàn Năng lượng thế giới diễn ra ngày 15/5 tại thủ đô Moskva.
Phó Thủ tướng Dvorkovich nhấn mạnh gần 2/3 lượng khí thải nhà kính trên thế giới liên quan đến sản xuất và tiêu thụ năng lượng, điều này cũng ảnh hưởng tới chính sách năng lượng toàn cầu.
Về phần mình, ngoài cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Nga cũng đang xác định định hướng tiếp theo cho chiến lược năng lượng mới đến năm 2035.
Theo ông Dvorkovich, một trong những thách thức hiện ảnh hưởng tới nỗ lực giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chính là "sự nghèo nàn năng lượng."
Trong suốt 10 năm qua, Moskva đã chi hơn 3 tỷ USD cho chương trình hỗ trợ phát triển chính thức nhằm giải quyết vấn đề này.
Trước đó, ngày 22/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất kế hoạch tăng mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của toàn Liên minh châu Âu (EU) lên 40% vào năm 2030 so với mức phát thải năm 1990, đồng thời tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo lên 27% vào năm 2030./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục