Ngày 16/5, Bộ Ngoại giao Nga đã gọi nghị quyết của Đại hội đồng LHQ vềSyria, do Qatar và Arập Xêút - những nhà tài trợ chính cho các tổ chức đối lập ởSyria, soạn thảo là “không khách quan” và “phiến diện.”
Nghị quyết trên lên án mạnh mẽ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assadvà không chứa bất cứ lời chỉ trích nào các nhóm chiến binh của phe đối lập trongbối cảnh xuất hiện đoạn video ăn thịt người của một thủ lĩnh phiến quân. Khácvới những nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, nghị quyết của Đại hội đồng LHQkhông mang tính chất ràng buộc.
Tuy nhiên, tuyên cáo hỗ trợ phe đối lập sẽ làm phức tạp hơn công tác tổchức và chương trình làm việc của hội nghị mới về vấn đề Syria "Geneva-2", đãđược lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 tới.
Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, tác giả của văn kiện này đã cố tìnhbỏ qua những động thái ngoại giao tích cực xung quanh Syriaa trong những tuầngần đây, ám chỉ thỏa thuận hôm 7/5 giữa Nga và Mỹ về việc tổ chức hội nghị mớiđể giải quyết tình hình ở Syria (Geneva-2) nhân chuyến thăm Mátxcơva của Ngoạitrưởng Mỹ John Kerry, sau đó được xác nhận vào ngày 15/5 trong cuộc gặp của ôngKerry với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Thụy Điển.
Chuyên gia Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga Boris Dolgovkhẳng định Hội nghị "Geneva-2" có thể trở thành giai đoạn mới đặc biệt quantrọng trong việc hòa giải nội bộ ở Syria, nếu như tất cả các điều kiện chấm dứtcan thiệp vào công việc nội bộ nước này được thực hiện.
Những tuần gần đây, nhiều quốc gia Arập đã mềm mỏng hơn trong lập trườngđối với Syria. Hôm 15/5, Ngoại trưởng Ai Cập tuyên bố Cairo không phản đối việcTổng thống Assad vẫn tiếp tục nắm quyền ở Syria trong giai đoạn chuyển tiếp./.