Nga công bố kế hoạch thăm dò Mặt Trăng sau 46 năm gián đoạn

Được phóng vào ngày 22/8, sứ mệnh của Luna-25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm lên vùng cực Mặt Trăng và tiến hành các nghiên cứu tiếp xúc vùng cực Nam của Mặt Trăng.
Nga công bố kế hoạch thăm dò Mặt Trăng sau 46 năm gián đoạn ảnh 1Tàu vũ trụ Soyuz MS-17 mang theo các nhà du hành Nga và Mỹ lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). (Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Nga sẽ phóng tàu thăm dò Mặt Trăng Luna-25 từ trung tâm vũ trụ mới Vostochny nằm ở vùng Viễn Đông Amur vào ngày 22/8 tới, đánh dấu sự khởi động lại chương trình thăm dò Mặt Trăng của Nga sau 46 năm gián đoạn.

Theo hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, sứ mệnh của Luna-25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm lên vùng cực Mặt Trăng và tiến hành các nghiên cứu tiếp xúc vùng cực Nam của Mặt Trăng.

[Nga hoãn sứ mệnh phóng tàu lên bề mặt Mặt Trăng sang năm 2022]

Tàu Luna-24 thăm dò Mặt Trăng được Liên bang Xô Viết phóng năm 1976. Sự kiện này đã đi vào lịch sử khám phá vũ trụ thế giới khi mẫu vật lấy từ Mặt Trăng thời điểm đó đã chứng minh sự hiện diện của nước trên vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này.

Sau sứ mệnh của Luna-25, Nga có kế hoạch phóng tàu Luna-26 và Luna-27 lần lượt trong năm 2024 và 2025.

Tàu Luna-28 dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu đất và xây dựng kế hoạch hạ cánh cho các phi hành gia Nga vào năm 2027-2028./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục