Nga đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách không quá 2% GDP trong năm nay

Nga ghi nhận mức thâm hụt ngân sách gần 25 tỷ USD trong tháng Một, một phần do doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt, "huyết mạch" của kinh tế Nga giảm sút.
Nga đặt mục tiêu thâm hụt ngân sách không quá 2% GDP trong năm nay ảnh 1Đồng tiền giấy và tiền xu ruble tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Tài chính Nga vẫn đang kiên định với kế hoạch đưa thâm hụt ngân sách xuống không quá 2% GDP năm 2023, bất chấp chi tiêu cao ngất ngưởng và doanh thu từ năng lượng sụt giảm đã góp phần gây ra sự thiếu hụt lớn trong tháng Một.

Nga ghi nhận mức thâm hụt ngân sách gần 25 tỷ USD trong tháng Một, một phần do doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt, "huyết mạch" của kinh tế Nga giảm sút. Điều này khiến các nhà phân tích dự báo thâm hụt ngân sách lên tới 5.500 tỷ ruble (73,2 tỷ USD), tương đương 3,8% GDP, trừ khi giá dầu của Nga phục hồi.

Theo kết quả tháng 1/2023, thu ngân sách của Nga đã giảm 35%, trong khi chi tăng 59%. So với cùng kỳ năm 2021, nguồn thu từ tổ hợp dầu khí giảm một nửa và trong các lĩnh vực khác giảm gần 1/3.

[Tổng thống Nga lạc quan về tăng trưởng kinh tế trong năm 2023]

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên Rossiya 24 ngày 17/2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho rằng điều quan trọng là phải xem xét số dư ngân sách vào cuối năm và mục tiêu là duy trì thâm hụt ngân sách ở mức 2% GDP.

Thông tin trên là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Nga có ý định kiểm soát chi tiêu tài khóa. Thâm hụt lớn hơn mục tiêu sẽ đòi hỏi doanh số bán ngoại tệ cao hơn, chi tiêu thấp hơn, vay mượn nhiều hơn hoặc tăng thuế.

Nga đã bán ngoại tệ trị giá 8,9 tỷ ruble (124,5 triệu USD) mỗi ngày để bù đắp thâm hụt và chính phủ tuần trước đã đưa ra ý tưởng đánh thuế "tự nguyện" một lần đối với các doanh nghiệp lớn.

Hồi đầu tháng Hai, Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga, ông Andrei Belousov cho biết chính phủ nước này đang thảo luận với các doanh nghiệp lớn về việc tự nguyện đóng góp cho ngân sách từ thu nhập nhận được vào năm 2022. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh nhiều công ty đã đạt được kết quả tài chính rất tốt trong năm 2022.

Ông Belousov nói thêm chính phủ không tăng thuế, song một cuộc thảo luận đang được tiến hành với doanh nghiệp. Theo ông, đây là một dạng thuế thu nhập tăng thêm.

"Gã khổng lồ" công nghệ của Nga Yandex cho hay doanh thu của họ đã tăng 46% trong năm 2022 sau khi tái cấu trúc công ty trong bối cảnh các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Doanh thu của Yandex trong năm 2022 là 521,7 tỷ ruble, tương đương 7 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng đạt 10,8 tỷ ruble, tăng 34% so với năm trước đó, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục