Nga loại bỏ nguy cơ một cuộc chiến mới ở Kavkaz

Thủ tướng Nga Vladimir Putin khẳng định phiến quân hiện thiếu kinh phí và sự hỗ trợ để tiến hành một cuộc xung đột đòi ly khai mới.
Ngày 31/8, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã loại bỏ nguy cơ tái diễn mộtcuộc chiến mới tại khu vực Bắc Kavkaz, nơi Mátxcơva từng mở chiến dịch chốngkhủng bố trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Đồng thời thủ tướng khẳng định phiến quân hiện thiếu kinh phí và sự hỗ trợđể tiến hành một cuộc xung đột đòi ly khai mới.
 
Trả lời phỏng vấn tờ Sự thật thanh niên (Komsomolskaya Pravda), ông Putinnhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, không hội đủ các điều kiện làm bùng phát mộtcuộc chiến tại Bắc Kavkaz, vốn là khu vực luôn bất ổn do sự chống đối của cácphần tử ly khai quá khích.

Theo ông, những thế lực muốn làm điều gì đó gây chấn động hiện không có đủsức mạnh để phát động một cuộc chiến, các phần tử Hồi giáo cực đoan ly khai chỉcó thể tiến hành các hành động khủng bố đơn lẻ và "quan trọng hơn cả là nhữnghành động đó không được công chúng ủng hộ."

Ông Putin nêu rõ các phần tử cực đoan ly khai "đang suy yếu thành các nhómtội phạm thông thường".

Thủ tướng Putin cũng khẳng định lại cam kết dập tắt mọi âm mưu hòng chiarẽ nước Nga.

Điều đó được thể hiện bằng việc tháng Bảy vừa qua, Chính phủ Nga đã thôngbáo kêu gọi các nhà đầu tư vào Bắc Kavkaz, trong một nỗ lực nhằm mang lại sựthịnh vượng cho khu vực nhiều năm chìm trong bạo lực và bất ổn này.

Năm 2009, Điện Kremlin đã tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến chốngkhủng bố kéo dài một thập kỷ qua ở Chechnya, nước cộng hòa với người Hồi giáochiếm đa số tại Bắc Kavkaz.

Tuyên bố trên nhằm tạo điều kiện để bình thường hóa hơn nữa tìnhhình khu vực, khôi phục và phát triển các lĩnh vực kinh tế và xã hội củaChechnya./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục