Nga: Mối đe dọa Mỹ và Iran đối đầu vẫn chưa được loại bỏ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố, Nga sẵn sàng thảo luận cuộc khủng hoảng giữa Iran với Mỹ nếu Washington quan tâm tới điều đó.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu trong cuộc họp báo ở ngoại ô Moskva ngày 23/1/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu trong cuộc họp báo ở ngoại ô Moskva ngày 23/1/2019. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 10/1 tuyên bố, vẫn tồn tại mối đe dọa về một cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ, song Nga hy vọng căng thẳng sẽ không leo thang hơn nữa ở khu vực Trung Đông.

Phát biểu sau khi tới Tokyo, nơi ông sẽ tham gia Đối thoại chiến lược Nga-Nhật, Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ: "Tôi không nghĩ chúng ta đang được thấy một sự giảm leo thang."

Ngoài ra, Thứ trưởng Ryabkov cũng kêu gọi tất cả các nước liên quan tới cuộc khủng hoảng hiện nay xoay quanh Iran cần phải kiềm chế, trước hết là Mỹ.

Ông cho biết: "Tất cả các bên cần phải kiềm chế và trước hết là Mỹ, nước mà ở một số thời điểm 'bùng nổ' ở Trung Đông và tiếp tục giữ chính sách gây bất ổn, hỗn loạn, đe dọa; chính sách mà chúng tôi coi là không có tính xây dựng và không thể chấp nhận được."

[Iran bác đề nghị hợp tác của Mỹ, tuyên bố sớm đáp trả mạnh mẽ hơn]

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố, Nga sẵn sàng thảo luận cuộc khủng hoảng xoay quanh Iran với Mỹ nếu Washington quan tâm tới điều đó.

Phát biểu sau khi tới Tokyo, nơi ông sẽ tham gia Đối thoại chiến lược Nga-Nhật, Thứ trưởng Ryabkov nêu rõ: "Nếu Mỹ quan tâm tới điều đó, dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc lâu dài với các bên còn lại tham gia JCPOA (Kế hoạch Hành động chung toàn diện - tên gọi đầy đủ của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015), và các cuộc liên lạc diễn ra hàng ngày trong những ngày đầu tiên của năm mới".

Theo ông Ryabkov, Nga hy vọng Mỹ và Iran sẽ kiềm chế không tiến hành các cuộc tấn công mới, đồng thời Moskva có ý định góp phần cho sự ổn định thông qua sáng kiến an ninh chung và thông qua liên lạc song phương với các nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục