Nga: Phi công trong vụ tai nạn máy bay bốc cháy có nguy cơ bị buộc tội

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, các điều tra viên đã xác định lỗi thuộc về phi công Denis Evdokimov mà không cần đợi kết luận cuối cùng từ Ủy ban Hàng không liên bang.
Nga: Phi công trong vụ tai nạn máy bay bốc cháy có nguy cơ bị buộc tội ảnh 1Điều tra tại hiện trường vụ cháy máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 ở sân bay Sheremetyevo, ngoại ô Moskva, Nga ngày 6/5 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Nga đưa tin nước này đã hoàn tất cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay xảy ra ở ngoại ô thủ đô Moskva hồi tháng Năm năm nay, khiến hơn 40 người thiệt mạng và có kế hoạch chính thức buộc tội phi công lái máy bay này với tội danh vô ý gây chết người.

Tờ Kommersant của Nga ngày 3/12 dẫn một nguồn tin thân cận với Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan chuyên điều tra các vụ án lớn, cho biết các điều tra viên đã xác định lỗi thuộc về phi công Denis Evdokimov mà không cần đợi kết luận cuối cùng từ Ủy ban Hàng không liên bang.

Luật sư của phi công Evdokimov cho biết người này đã phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình và yêu cầu của phía bị cáo về việc tiến hành các cuộc điều tra độc lập đã bị bác bỏ.

Hiện Ủy ban Điều tra Nga cũng như hãng hàng không Aeroflot chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

[Nguyên nhân vụ cháy máy bay ở Nga khiến hơn 40 người thiệt mạng]

Ngày 5/5 vừa qua, chiếc máy bay Sukhoi Superjet 100 của hãng hàng không Aeroflot đã bốc cháy khi phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo.

Đoạn video được công bố trên truyền hình cho thấy chiếc máy bay này đã rung lắc khi hạ cánh, bật bánh trên đường băng trước khi phần hông máy bay bốc cháy dữ dội.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, máy bay chở 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Đã có 41 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong thảm họa này.

Ủy ban Điều tra Nga đã khởi tố vụ án hình sự theo khoản 3 điều 263 bộ luật hình sự về “vi phạm quy định an toàn hàng không làm chết từ hai người trở lên”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.