Nga sẽ tăng cường năng lực quốc phòng ở biên giới phía Tây Bắc

Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tái lập Quân khu Moskva và Quân khu Leningrad để củng cố các lực lượng quân đội ở phía Tây Bắc nước này khi NATO mở rộng ra phía Bắc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nước này sẽ triển khai quân đội và các hệ thống tấn công tới gần biên giới với Phần Lan và Thụy Điển, 2 quốc gia vừa gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2024, nhà lãnh đạo Nga đã ký sắc lệnh tái lập Quân khu Moskva và Quân khu Leningrad để củng cố các lực lượng quân đội ở phía Tây Bắc nước này khi NATO mở rộng ra phía Bắc.

Ngày 11/3, Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO, chấm dứt chính sách không liên kết quân sự mà Stokholm đã áp dụng từ lâu. Phần Lan cũng đã tham gia tổ chức này từ năm 2023.

Việc Thụy Điển và Phần Lan- hai nước từng là vùng đệm giữa Nga và NATO- gia nhập khối đồng minh đồng nghĩa rằng Nga có biên giới trực tiếp với khối này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kiev, Ukraine. (Ảnh: AA/TTXVN)

Nga tuyên bố bắn hạ 120 UAV của Ukraine trong đêm

Ngày 6/7, Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 120 thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày trong đêm, chủ yếu tại các khu vực giáp biên giới Ukraine.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ trạm xăng ở Rome, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Italy: Nổ trạm xăng tại Rome, 45 người bị thương

Một chiếc xe tải đâm vào đường ống dẫn khí gây rò rỉ, dẫn đến nổ lớn tại một trạm xăng ở thủ đô Rome khiến 45 người bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.