Hai bên nêu rõ năm 2012 đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với Ngavà Ukraine trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoạigiao (tháng 2/1992-2012) và 15 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và đối tác(tháng 5/1997-2012). Đặc biệt, tại kỳ họp cấp cao của Ủy ban liên quốc giaUkraine-Nga vào tháng Sáu vừa qua tại Yanta, hai bên đã ký Tuyên bố về các biệnpháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương.
Ukraine hiện là đối tác kinh tế-thương mại chủ chốt của Nga trong không gianhậu Xôviết, với kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương năm 2011 đạt hơn 50 tỷUSD và trong tám tháng đầu năm nay đạt hơn 30 tỷ USD.
Ngày 20/9 vừa qua, hiệp định về thành lập khu vực thương mại tự do (FTA) giữaNga, Belarus và Ukraine đã có hiệu lực và Kiev đang tích cực xúc tiến theo hướngtham gia các cơ cấu liên kết nhiều bên, gồm Liên minh Hải quan, Không gian kinhtế thống nhất và Liên minh kinh tế Âu-Á... Trong khi đó, Nga xếp thứ tư trong sốcác nước đầu tư vào kinh tế Ukraine, với trị giá đầu tư tính đến tháng Bảy vừaqua lên tới 3,6 tỷ USD.
Hợp tác năng lượng, trước hết là trong lĩnh vực khí đốt, được hai Tổng thốngPutin và Yanukovych chú trọng bàn kỹ trong bối cảnh hai bên đang chuẩn bị kýhiệp định mới về mở rộng hợp tác cung cấp và vận chuyển "nhiên liệu xanh" cùngviệc triển khai thực hiện thỏa thuận về dự án Tập đoàn công nghiệp khí đốtGazprom của Nga và Công ty dầu khí Naftogaz Ukraine phối hợp thăm dò và khaithác mỏ khí đốt Pallas ở thềm lục địa Biển Đen.
Ukraine đề nghị Nga hạ giá bán khí đốt mà Kiev cho rằng hiện ở mức quá cao(420-430 USD/1.000m3), đặc biệt trong bối cảnh Mátxcơva đã cam kết tiếp tục giảmgiá bán khí đốt sau khi Kiev chấp thuận gia hạn thêm 25 năm (từ năm 2017 đến năm2042) sự có mặt của Hạm đội Biển Đen của Nga tại khu vực Biển Đen thuộc Ukraine.
Trong khi đó, Mátxcơva tuyên bố việc Ukraine tham gia Liên minh Hải quan sẽ mangđến rất nhiều lợi ích, trước hết giá mua khí đốt sẽ ở dưới mức 160 USD/1.000m3.
Hai bên cũng đã thảo luận các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nănglượng nguyên tử. Hồi đầu tháng 10 này, tại tỉnh Kirovograd của Ukraine đã khởicông xây dựng Nhà máy liên doanh về sản xuất nguyên liệu hạt nhân sử dụng côngnghệ của Nga.
Ngoài ra, hai Tổng thống cũng thảo luận việc thăm dò và khai thác khoảngkhông vũ trụ, hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa-nhân văn, hợp táctrực tiếp giữa các khu vực của Nga và Ukraine cũng như phối hợp hành động nhằmgóp phần duy trì ổn định và an ninh khu vực, đáp trả những nguy cơ và thách thứcmới trên quy mô toàn cầu./.