Ngân hàng Deutsche Bank chưa vượt qua giai đoạn khó khăn

Ngày 24/7, Deutsche Bank đã công bố mức lỗ ròng lên tới 3,2 tỷ euro (tương đương 3,6 tỷ USD) trong quý 2/2019, trong bối cảnh đang gặp khó khăn sau đợt tái cơ cấu mới nhất.
Ngân hàng Deutsche Bank chưa vượt qua giai đoạn khó khăn ảnh 1Trụ sở Deutsche Bank tại Frankfurt, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, Deutsche Bank đã công bố mức lỗ ròng lên tới 3,2 tỷ euro (tương đương 3,6 tỷ USD) trong quý 2/2019, trong bối cảnh ngân hàng thương mại lớn nhất của Đức đang gặp khó khăn sau đợt tái cơ cấu mới nhất.

Trong quý 2, doanh thu của Deutsche Bank đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6,2 tỷ euro (6,9 tỷ USD). Cũng trong 3 tháng này, Deutsche Bank đã ghi nhận lỗ trước thuế là 946 triệu euro (1,05 tỷ USD), thấp hơn nhiều so với con số lợi nhuận 1,7 tỷ euro (1,9 tỷ USD) trong cùng kỳ năm ngoái. Giám đốc điều hành Christian Sewing nêu rõ Deutsche Bank đã có những bước đi lớn nhằm thực hiện chiến lược chuyển đổi và kết quả tài chính mới nhất đã phản ánh điều đó.

Chi phí liên quan đến việc tái cơ cấu Deutsche Bank lên tới 3,4 tỷ euro (3,8 tỷ USD). Nếu không có quyết định trên, doanh nghiệp này có thể thu về khoản lợi nhuận ròng 231 triệu euro (257,6 triệu USD). Tuy nhiên, Deutsche Bank khẳng định việc tái cơ cấu đã giúp ngân hàng giảm được chi phí lên tới 4%. Deutsche Bank hiện đang đàm phán với ngân hàng BNP Paribas của Pháp để bán một số mảng của hoạt động kinh doanh và hơn 900 nhân viên đã bị cho nghỉ việc.

[S&P cảnh báo có thể hạ mức xếp hạng của Deutsche Bank]

Trước đó, ngày 7/7, Deutsche Bank đã công bố kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ nhằm cải thiện lợi nhuận của ngân hàng. Ngoài việc rút khỏi mảng giao dịch chứng khoán toàn cầu, Deutsche Bank còn có kế hoạch thu hồi dịch vụ ngân hàng đầu tư và điều chỉnh hoạt động kinh doanh đối với các sản phẩm dịch vụ có lãi suất.

Kế hoạch tái cơ cấu của Deutsche Bank cũng bao gồm cắt giảm nhân sự toàn cầu, theo đó từ nay đến năm 2022 sẽ sa thải khoảng 18.000 nhân viên. Dự kiến, đến năm 2022, tổng số nhân viên của Deutsche Bank giảm còn 74.000 người. Kế hoạch tái cơ cấu này sẽ tiêu tốn của ngân hàng khoảng 7,4 tỷ euro đến cuối năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục