Ngân hàng lớn đổ hàng trăm tỷ USD cho khai thác nhiên liệu hóa thạch

30 tập đoàn tài chính niêm yết lớn nhất thế giới cung cấp 740 tỷ USD cho các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020 và 2021, đứng đầu là JPMorgan với 81 tỷ USD.
Ngân hàng lớn đổ hàng trăm tỷ USD cho khai thác nhiên liệu hóa thạch ảnh 1Trong 30 tập đoàn tài chính niêm yết lớn nhất thế giới, Citigroup đứng thứ hai về số vốn cấp cho các dự án nhiên liệu hóa thạch, sau JPMorgan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo của nhóm nghiên cứu InfluenceMap có trụ sở tại London (Anh) công bố ngày 25/3 cho thấy các ngân hàng lớn tiếp tục đổ hàng trăm tỷ USD cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch, trái ngược với cam kết cắt giảm lượng khí thải carbon gây biến đổi khí hậu của họ.

Theo InfluenceMap, 30 tập đoàn tài chính niêm yết lớn nhất thế giới đã cung cấp 740 tỷ USD cho các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020 và 2021, đồng thời nắm giữ hàng tỷ USD đầu tư nữa.

Nhóm cũng cho biết nhà cung cấp tài chính cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch lớn nhất là JPMorgan với 81 tỷ USD, Citigroup với 69 tỷ USD và Bank of America với 55 tỷ USD.

[Biến đổi khí hậu: Các nước giàu cần chấm dứt sản xuất dầu mỏ]

Eden Coates, tác giả của bản báo cáo này, cho biết: “Có một sự khác biệt rõ ràng giữa những gì họ nói về nguy hiểm của biến đổi khí hậu và những gì họ đang thực sự làm.”

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong năm 2021 đã công bố lộ trình cho thấy để thực hiện chuyển đổi năng lượng nhằm đáp ứng mục tiêu phát thải toàn cầu bằng 0 vào năm 2050 thì không được đầu tư vào các dự án cung cấp nhiên liệu hóa thạch mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục