Ngân hàng SHB được phép mở chi nhánh tại Lào

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) được mở chi nhánh tại Lào.
Ngày 9/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 8712/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị mở chi nhánh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

Theo đó, SHB được mở chi nhánh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với tên gọi và địa chỉ như sau: Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội, Chi nhánh Lào; Địa chỉ dự kiến: Thủ đô Vientiane.

Chi nhánh SHB tại Lào được triển khai các nội dung hoạt động sau: Thực hiện các nghiệp vụ theo ủy quyền của SHB, phù hợp với quy định của pháp luật Lào. Thời gian hoạt động: theo thời gian hoạt động còn lại của SHB.

Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày ký văn bản này, SHB có trách nhiệm phải hoàn tất các thủ tục pháp lý, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự theo đúng quy định của nước sở tại để được cấp giấy phép mở chi nhánh tại Lào. Mặt khác, SHB thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài. Sau thời gian trên, SHB chưa được cấp giấy phép mở chi nhánh tại Lào thì văn bản này không còn giá trị.

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã có 3 ngân hàng là Sacombank, BIDV và MB mở chi nhánh và văn phòng đại diện tại Lào. VietinBank hiện cũng đang khảo sát và lên kế hoạch mở văn phòng đại diện tại Lào trong thời gian tới./.

Minh Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.