Ngành du lịch của Nga vẫn phát triển mạnh mẽ bất chấp các lệnh trừng phạt

Quan chức Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết tổng đầu tư cho ngành du lịch của Nga có thể đạt 700 tỷ ruble (khoảng 7,5 tỷ USD) trong năm 2024.

Công viên Tsaritsyno của Thủ đô Moskva (Nga). (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)
Công viên Tsaritsyno của Thủ đô Moskva (Nga). (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, Dmitry Vakhrukov, ngày 23/2, cho biết Chính phủ nước này đã tăng gấp ba lần số vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch trong giai đoạn từ 2020-2023.

Tính đến hết năm 2023, số phòng khách sạn mới trong nước đã tăng 40% so với năm 2022. Dự kiến, sang năm 2024, tổng đầu tư cho ngành du lịch của Nga có thể đạt 700 tỷ ruble (khoảng 7,5 tỷ USD).

Theo Bộ trưởng Vakhrukov, phát triển hạ tầng du lịch là mục tiêu ưu tiên của dự án quốc gia “Du lịch và ngành công nghiệp hiếu khách,” với sự tham gia của cả doanh nghiệp nhà nước và khối tư nhân.

Trong khuôn khổ hỗ trợ từ dự án này, hơn 100 công trình đã được xây dựng tại 38 địa phương, trong đó có khu trượt tuyết tại vùng núi Caucase, Sakhalin, Kamchatka, Altai, các khu khách sạn đa năng, các công viên đề tài...

Kết thúc năm 2023, tổng số địa phương tham gia dự án “Du lịch và ngành công nghiệp hiếu khách” đã tăng lên 48 địa phương.

Ngành du lịch Nga hiện nay phát triển mạnh mẽ là nhờ các dự án cho vay ưu đãi, để xây dựng cơ sở lưu trú và hạ tầng du lịch, cải thiện hạ tầng di chuyển của khách du lịch trên toàn bộ nước Nga.

Ở lĩnh vực lưu trú, khách sạn module đang là định hướng được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng. Khách sạn module nhẹ, có tính cơ động và hợp lý để xây dựng tại các khu nghỉ dưỡng ven rừng, hồ và sông. Số tiền Chính phủ chi cho các địa phương để xây dựng loại hình khách sạn này có thể lên tới 40 triệu ruble.

Giáo sư Galina Dekhtyar, thuộc Khoa Công nghệ Thị trường của Học viện Tổng thống IOM (Nga), cho biết những khách sạn như vậy sẽ rất phù hợp mỗi khi diễn ra sự kiện lớn tại các thành phố, khi người dân từ các vùng lân cận sẽ đổ về dẫn đến nhu cầu lưu trú tăng cao.

Giáo sư Dekhtyar đánh giá khách sạn module là một xu hướng thời thượng và phổ biến do khả năng hoàn vốn tương đối nhanh ngay cả khi đầu tư không lớn.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà Điều hành Tour Du lịch (ATOR) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Tour “Delphin,” Sergei Romashkin, nhận định với tốc độ tăng dòng khách nội địa 15-20% mỗi năm thì tới đây toàn ngành du lịch của Nga sẽ đưa vào vận hành thành công thêm hàng chục nghìn phòng tại các khách sạn module lẫn khu cắm trại, cũng như các khách sạn và nhà nghỉ thông thường.

Bất chấp sự thiếu hụt du khách nước ngoài do các lệnh trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt mà phương Tây áp dụng với Nga, ngành du lịch nước này vẫn phát triển mạnh mẽ nhờ lượng khách trong nước.

Trong các năm 2022 và 2023, các công viên quốc gia và khu bảo tồn thuộc phân khúc du lịch sinh thái đã rất được khách du lịch ưa chuộng.

Tính riêng năm 2022, 14 triệu du khách đã đến thăm các khu bảo tồn quốc gia Nga. Tại đây du khách có thể nghỉ ngơi giữa lòng thiên nhiên hoang sơ, đi ngắm chim và thú rừng trong môi trường sống tự nhiên, tìm hiểu về tài nguyên đất nước.

Năm 2023, sau thời kỳ đại dịch COVID-19 hoành hành, các hãng hàng không Nga đã ghi nhận dòng khách lưu chuyển tăng mạnh, với tổng lượng khách vận chuyển đạt 105 triệu người, cao hơn dự báo 2 triệu người.

Trong tháng 1/2024 số khách sử dụng dịch vụ hàng không của Nga đạt 7,8 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục