Ngành du lịch Malaysia hướng tới thị trường khách Trung Quốc

Malaysia đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc trong năm 2023 nay so với 3,1 triệu lượt vào năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
Ngành du lịch Malaysia hướng tới thị trường khách Trung Quốc ảnh 1Các thợ lặn trong trang phục Thất Phúc Thần và rồng thiêng trình diễn đón Năm mới Quý Mão tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 18/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Tiong King Sing cho biết, nước này đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách du lịch từ Trung Quốc trong năm 2023 nay so với 3,1 triệu lượt vào năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Phát biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur ngày 23/1, Bộ trưởng Tiong cho biết mục tiêu này được đặt ra sau khi Trung Quốc công bố quyết định mở cửa trở lại biên giới vào ngày 8/1 vừa qua, đồng thời bày tỏ hy vọng mục tiêu nói trên sẽ dễ dàng đạt được khi Trung Quốc cho phép các dịch vụ du lịch theo nhóm tới 20 quốc gia, bao gồm cả Malaysia được nối lại vào ngày 6/2 tới.

[Du khách Trung Quốc bắt đầu đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế]

Ngoài Malaysia, 19 quốc gia khác bao gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Singapore, Lào, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Ai Cập, Kenya, Nam Phi, Nga, Thụy Sỹ, Hungary, New Zealand, Fiji, Cuba và Argentina.

Bộ trưởng Tiong cho biết thêm mọi du khách Trung Quốc sẽ phải trải qua cuộc kiểm tra sàng lọc COVID-19 tại quốc gia của họ trước khi đến Malaysia, đồng thời kêu gọi tất cả người dân Malaysia tiếp tục nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và duy trì các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Trước đó, Bộ Y tế Malaysia đã đề xuất thiết lập một làn đường đặc biệt do Cục quản lý xuất nhập cảnh quản lý tại các cửa khẩu để giám sát khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh Malaysia như một phần trong nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của COVID-19.

Người Trung Quốc hay còn gọi là người gốc Hoa là cộng đồng lớn thứ hai tại Malaysia, chiếm hơn 22% dân số.

Chính vì vậy, việc công dân nước này đi lại giữa Trung Quốc và Malaysia để thăm thân nhân và giao thương trở thành nhu cầu không thể thiếu, đặc biệt trong những dịp nghỉ lễ lớn trong năm như Tết Nguyên đán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).