Ngày 31/8 là cao điểm của đợt mưa lớn ở Tây Bắc và Việt Bắc

Trong đêm 30/8, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-80mm/24 giờ), từ ngày 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực này.
Ngày 31/8 là cao điểm của đợt mưa lớn ở Tây Bắc và Việt Bắc ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đến chiều 30/8, vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ đang có xu hướng dịch chuyển sâu vào đất liền khu vực Tây Bắc.

Trong đêm 30/8, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-80mm/24 giờ), từ ngày 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực này.

Đêm 30 và ngày 31/8 là cao điểm của đợt mưa lớn tập trung ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc.

Đặc biệt là các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu (lượng mưa 50-100mm/24 giờ); riêng Sơn La, Điện Biên có mưa rất to (100-180mm/24 giờ).

Chiều 30/8, khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 1 giờ tại Lâm Sơn là 61mm.

Khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm về tối và đêm. Sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Hòa Bình đặc biệt ở các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu.

Dự báo đêm 30/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

[Nhiều vùng trong cả nước có mưa dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đồng bằng, Trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Mưa giảm nhanh từ trưa 31/8. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) đêm và sáng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào, dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục