Nghệ An: Họp khẩn sau khi ghi nhận hàng trăm ca mắc mới COVID-19

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 4/2, Nghệ An ghi nhận thêm 233 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 35 ca trong cộng đồng, 162 ca từ F1, 17 ca trong vùng phong tỏa, 19 ca từ tỉnh có dịch về.
Nghệ An: Họp khẩn sau khi ghi nhận hàng trăm ca mắc mới COVID-19 ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 4/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Dương Đình Chỉnh đã chủ trì họp khẩn bàn công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 4/2, trên địa bàn Nghệ An ghi nhận thêm 233 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 35 ca trong cộng đồng, 162 ca từ F1, 17 ca trong vùng phong tỏa, 19 ca từ tỉnh có dịch về.

Như vậy, tính từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến 18 giờ ngày 4/2, trên địa bàn Nghệ An đã ghi nhận 15.347 ca dương tính với SARS-CoV-2. Toàn tỉnh cũng đã có 13.019 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 45 bệnh nhân tử vong.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tại thành phố Vinh, dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp; liên tục phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng và các ca nhiễm không có triệu chứng nhưng trước đó đã có các hoạt động trong cộng đồng, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người trong chợ, siêu thị, các điểm tham quan, bệnh viện…

[Tỉnh Nghệ An tạo mọi thuận lợi cho người dân về quê đón Tết]

Theo Sở Y tế tỉnh, chỉ tính từ ngày 28/1 đến ngày 4/2, tỉnh đã có 1.867 ca dương tính với SARS-CoV-2 (trong đó có 242 ca cộng đồng), trung bình mỗi ngày có 267 ca dương tính; toàn tỉnh cũng đã tiêm được thêm 212.039 mũi vaccine phòng COVID-19.

Dù đang trong những ngày nghỉ Tết nhưng lực lượng y tế trên địa bàn Nghệ An, trong đó có lãnh đạo cao nhất của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các Trạm y tế tuyến phường, xã đã túc trực 24/24 giờ, gác lại những công việc gia đình để làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục khởi động lại Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa Xuân 2022; triển khai hiệu quả việc điều trị F0 tại nhà, cơ sở thu dung điều trị; đẩy mạnh công tác truyền thông để tuyên truyền, nâng cao ý thức, sự đồng thuận của người dân trong việc phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục