Nghệ An liên tục bắt giữ nhiều xe tải chở lượng lớn hàng lậu

Lực lượng chức năng kiểm tra một xe tải có dấu hiệu nghi vấn và phát hiện trên xe chở 1.328 bình ắcquy, 100 bộ sạc, 16 bộ đo đổi nguồn và 7 cuộn vải các loại, tất cả không có chứng từ hóa đơn.
Nghệ An liên tục bắt giữ nhiều xe tải chở lượng lớn hàng lậu ảnh 1Chiếc xe tải bị tạm giữ tại Trạm cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Vào 6 giờ ngày 26/7, trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 1A, tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An đã phát hiện xe tải chở một số lượng lớn hàng lậu.

Vào thời điểm trên, tổ công tác của Trạm đang làm nhiệm vụ tại km 418 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) đã phát hiện xe ôtô tải biển kiểm soát 14C-20030 do lái xe Đậu Xuân Quang (sinh năm 1988, trú xóm 4, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở trên xe 1.328 bình ắcquy, 100 bộ sạc, 16 bộ đo đổi nguồn và 7 cuộn vải các loại.

[Phát hiện xử lý hơn 12.400 vụ buôn lậu và gian lận thương mại]

Lực lượng chức năng kiểm tra các loại hàng hóa trên và phát hiện đều không có hóa đơn chứng từ theo quy định, tài xế xe tải không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ xe và hàng hóa để giao cơ quan chức năng xử lý.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 3 ngày qua, Cảnh sát Giao thông Trạm này bắt xe khách và xe tải vận chuyển hàng lậu.

Trước đó, trạm đã bắt xe ôtô khách vận chuyển gần 2.000 gói thuốc lá 555 và 500kg nội tạng động vật thối giao cơ quan chức năng xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục