Nghệ An phản hồi thông tin Dự án kè biển hơn 40 tỷ đồng bị vỡ sau bão

Trưởng Ban quản lý dự án Thị xã Cửa Lò cho biết, toàn bộ khu vực bị thiệt hại là phần kè đã bị hư hỏng từ đợt mưa bão năm 2020 vừa được địa phương sửa chữa tạm bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Nghệ An phản hồi thông tin Dự án kè biển hơn 40 tỷ đồng bị vỡ sau bão ảnh 1Nhiều đoạn kè biển Cửa Lò (Nghệ An) vừa được sửa chữa đã bị sóng biển đánh vỡ vụn hư hại nặng. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Trước thông tin “Dự án kè biển Cửa Lò hơn 40 tỷ đồng bị vỡ vụn sau bão,” ông Doãn Văn Lâm, Trưởng Ban quản lý dự án Thị xã Cửa Lò khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Cụ thể, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ cơn bão số 8, khoảng 600m hệ thống kè biển Cửa Lò (Nghệ An) bị sóng đánh vỡ vụn, tan hoang.

Tuy nhiên, toàn bộ khu vực bị thiệt hại trên là phần kè đã bị hư hỏng từ đợt mưa bão năm 2020 vừa được địa phương sửa chữa tạm bằng nguồn vốn xã hội hóa để phục vụ mùa du lịch Hè năm 2021.

[Kè biển Nhật Lệ ở tỉnh Quảng Bình bị sóng đánh tan hoang]

Để khắc phục các tuyến kè bị hư hại, tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt “Dự án khắc phục cấp bách 4 đoạn kè từ đảo Lan Châu đến ngã ba Cửa Hội” với tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng.

Hiện, dự án này mới bắt đầu triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục