Nghề dệt thổ cẩm của người dân tộc Lào ở Điện Biên

Theo truyền thống của người dân tộc Lào, cứ 14-15 tuổi là phụ nữ phải biết dệt và phải làm được những tấm thổ cẩm trơn, tay nghề của người thợ được đánh giá khi tạo ra được những hoa văn trên thổ cẩm.

Bản Na Sang 2, tỉnh Điện Biên là nơi sinh sống của hơn 70 hộ dân người dân tộc Lào.

Người dân làm ruộng bậc thang và canh tác lúa nước từ lâu đời tạo cho nơi đây một khung cảnh bình yên, êm đềm.

Ngoài công việc chính, người Lào còn duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Nghề dệt không chỉ tạo cho họ trang phục mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Bởi sự phát triển của công nghệ, nghề dệt nay đã đơn giản và không tốn nhiều công sức như trước.

Sợi thổ cẩm công nghiệp được ứng dụng, làm giảm đi nhiều công đoạn vốn khá phức tạp trước kia.

Theo truyền thống của người dân tộc Lào, cứ 14-15 tuổi là phụ nữ phải biết dệt và phải làm được những tấm thổ cẩm trơn.

Trình độ và tay nghề của người thợ được đánh giá khi tạo ra được những hoa văn trên thổ cẩm.

Cũng theo quan niệm của họ, nếu không biết dệt là không lấy được chồng. Bởi lẽ sau khi lấy chồng, người phụ nữ Lào phải tự tay dệt trang phục cho chồng, cho con. Ngoài ra, họ còn phải làm cả đệm, chăn phục vụ cho cuộc sống lạnh giá miền rừng núi Tây Bắc.

Người dân tộc Lào ngàn đời vẫn giữ nghề dệt như một cách giữ gìn bản sắc văn hoá riêng của họ./.

(Vietnam+)