Nghệ sỹ lạm dụng cảnh nóng trong các MV: Lợi bất cập hại

Thời gian qua, để hút người xem, nhiều nghệ sỹ Việt đã "dũng cảm" tung ra các MV khai thác những yếu tố mang tính sắc dục nhạy cảm, để rồi nhận về đánh giá: “không có gì đáng nhớ ngoài sự phản cảm..."
MV "Mời anh vào team em" của Chi Pu. (Hình ảnh cắt từ MV)
MV "Mời anh vào team em" của Chi Pu. (Hình ảnh cắt từ MV)

Tạo sức hút và tăng độ “viral” (lan tỏa) cho MV luôn là mục tiêu mà các nhà sản xuất âm nhạc cũng như các nghệ sỹ hướng tới. Tuy nhiên gần đây, thị trường trong nước đã phải chứng kiến quá nhiều chiêu trò quảng cáo, cách đặt tiêu đề gây hoang mang, thậm chí là những cảnh 16+, 18+ gây sốc của những MV thô thiển, phản cảm.

Khi thị trường nhạc Việt có quá nhiều ca khúc có chủ đề tình yêu hay thanh xuân… thì việc khai thác những yếu tố mang tính sắc dục nhạy cảm được giới trẻ cho là cách tiếp cận cởi mở, mới mẻ trong âm nhạc. Song, làm thế nào để vừa lột tả trọn vẹn nội dung hấp dẫn vừa đạt được tính nghệ thuật, quả thực không dễ.

[Từ vụ trẻ tiếp cận clip độc hại: Phải vẽ đường cho hươu chạy... đúng]

Điện ảnh có những bộ phim 18+, nhưng đời sống âm nhạc trước đây lại khá e dè khi đề cập đến câu chuyện này. Bởi, các nhà sản xuất và nghệ sỹ đích thực, bản thân họ đều hiểu ranh giới giữa mới lạ và câu view rẻ tiền rất mong manh.

Không ít nhạc sỹ, ca sỹ đã từng bị khán giả phản đối gay gắt vì cho ra mắt MV quá phản cảm. Phần lớn đó là những ca khúc không được đầu tư chỉn chu về mặt âm thanh, thậm chí hình ảnh cũng chỉ là những màn cắt ghép sống sượng những cảnh nhạy cảm, nội dung câu chuyện thì hời hợt, thay vào đó là những câu từ tục tĩu hay những cảnh “quá đà.”

Nghệ sỹ lạm dụng cảnh nóng trong các MV: Lợi bất cập hại ảnh 1Hình ảnh khêu gợi trong MV "Mẩy thật mẩy" của đôi vợ chồng Big Daddy và Emily. (Ảnh chụp từ MV)

Hậu quả là một số MV còn bị Youtube gỡ bỏ, bị đánh giá: “Không có gì đáng nhớ ngoài sự phản cảm."

Gần đây nhất có thể kể đến là hai sản phẩm âm nhạc của vợ chồng Big Daddy và Emily: “Mẩy thật mẩy” thuộc thể loại Tech house, Electro sôi động, còn “Hâm nóng” thuộc thể loại nhạc House sôi động, hiện đại. Vừa công bố, cặp đôi này đã va phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng và bị tẩy chay vì “tục tĩu, gợi dục...” từ hình ảnh cho đến lyrics (lời bài hát).

Mặc dù BigDaddy ra mắt “Mẩy thật mẩy” trước nhưng vẫn có Emily xuất hiện để hỗ trợ chồng về mặt hình ảnh. Trong ca khúc này, BigDaddy lại dùng những ngôn từ ẩn dụ nói về cơ thể phụ nữ, mang đậm yếu tố sắc dục và phản thẩm mỹ dù muốn mang đến thông điệp tôn trọng quyền lựa chọn của phụ nữ, trong đó có việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong phần lời bài hát cũng chứa một số ca từ mang tính khiêu dâm như: “Em ghét mùa đông vì em nóng bỏng và luôn hở hở hang hang/ Em thích đàn ông phải luôn nhắm thẳng vào chỗ nở nở nang nang…”

Rất nhiều ý kiến cho rằng họ khó lòng chấp nhận một ca khúc với lời lẽ khiếm nhã như vậ, thậm chí nội dung câu chuyện trong MV cũng chưa phản ánh được đúng và đủ thông điệp nghệ sỹ muốn đưa ra.

Nghệ sỹ lạm dụng cảnh nóng trong các MV: Lợi bất cập hại ảnh 2Một trong số những cảnh quay bỏng mắt trong MV "Hâm nóng" của Emily. (Ảnh cắt từ MV )

Và, Emily cũng không kém cạnh gì khi tung ra sản phẩm “Hâm nóng” gắn mác 18+ đúng nghĩa. Tuy được đầu tư mạnh phần hình ảnh những tưởng sẽ mang lại hiệu ứng tốt với khán giả, nhưng không, chính nó lại là điểm gây ra nhiều phản ứng trái chiều.

Giai điệu và nền nhạc chưa bắt tai, ca từ nhiều hạn chế và có phần thô tục. Cũng như MV của chồng mình, Emily vẫn chưa khai thác đúng vào hai thông điệp tích cực mà cô muốn gửi gắm đến những phụ nữ đã có chồng con: Không chỉ yêu thương những người quan trọng nhất cuộc đời của mình, phụ nữ đừng quên việc quan tâm và tự chăm sóc bản thân để luôn đẹp và tự tin; trong tình yêu, phụ nữ cũng hãy là người chủ động hâm nóng mối quan hệ thường xuyên.

Trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả chia ra hai luồng rõ rệt, người chê chê không ngớt: “Hệ lụy của việc thần tượng dễ dãi trong giới trẻ Việt khiến âm nhạc ngày càng kém chất lượng,” “vẫn chưa hiểu là MV ca nhạc giải trí hay MV khiêu dâm 18+,” “nên gắn mác 18+ vào chứ lỡ trẻ con xem được thì dở…” Song, cũng có không ít ý kiến dành lời khen cho nỗ lực làm mới hình ảnh của hai ca sỹ.

Thậm chí, nhiều ca sỹ trẻ còn cho rằng việc sử dụng cảnh nóng trong MV ca nhạc mang ý nghĩa “đánh dấu sự trưởng thành trong phong cách và âm nhạc.” Nhưng đối với cộng đồng mạng, lạm dụng cảnh nóng trong MV ca nhạc chỉ đơn thuần là cách “câu view” rẻ tiền.

Bất kỳ một sản phẩm âm nhạc nào, nếu không có giá trị nghệ thuật cũng như chẳng có đóng góp nào cho sự định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ, không sớm thì muộn cũng bị công chúng quay lưng.

Đáng tiếc là các cơ quan quản lý nhà nước vẫn chưa có chế tài xử lý nghiêm, để rồi dẫn đến vẫn còn đó nhan nhản loại hình “cảnh nóng minh họa cho âm nhạc” này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục