Nghiên cứu: Omicron truyền sang những loài vật mang bệnh dịch hạch

Một nghiên cứu cho thấy biến thể coronavirus mới Omicron nhờ một bước "đột biến lớn" nên có được khả năng xâm nhập vào cơ thể của loài gặm nhấm, vốn là tác nhân mang bệnh dịch hạch.
Nghiên cứu: Omicron truyền sang những loài vật mang bệnh dịch hạch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kaspersky.com)

Theo Sputnik, một nghiên cứu được công bố mới đây trên trang y khoa bioRxiv cho thấy biến thể coronavirus mới Omicron nhờ một bước "đột biến lớn" nên có được khả năng xâm nhập vào cơ thể của loài gặm nhấm, vốn là tác nhân mang bệnh dịch hạch.

Nghiên cứu chỉ rõ coronavirus sử dụng các protein đột biến đặc trưng để liên kết với các thụ thể ACE2 (một loại enzyme) trên màng tế bào, cho phép chúng xâm nhập vào tế bào.

[Liệu pháp kháng thể sotrovimab chống các đột biến của biến thể Omicron]

Các nhà khoa học cho biết: “Không giống như các hợp chất hữu cơ khác, Omicron dường như có khả năng liên kết với ACE2 của loài gặm nhấm.”

Từ trước tới nay người ta cho rằng những tác nhân chính mang bệnh dịch hạch không phải là con người, mà là những loài gặm nhấm sống cả trong tự nhiên lẫn vùng ngoại ô thành phố và những nơi tập trung đông người khác.

Theo nhiều nhà khoa học, trực khuẩn dịch hạch lọt vào châu Âu và Trung Đông lần đầu tiên ở thời cổ đại do sự thay đổi khí hậu buộc các loài gặm nhấm sống ở vùng thảo nguyên Mông Cổ và Trung Quốc phải di cư về phía Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục