Nghiên cứu ứng dụng điện thoại chống sốt xuất huyết

Các nhà khoa học Singapore nghiên cứu ứng dụng điện thoại chống sốt xuất huyết dựa trên phân tích dữ liệu dự báo "điểm nóng" dịch bệnh.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore đangnghiên cứu một ứng dụng điện thoại mới mà có thể là giải pháp cho tình hình dịchsốt xuất huyết nghiêm trọng hiện nay tại quốc đảo Sư tử.

Với tên gọi Mo-Buzz, ứng dụng điện thoại miễn phí này chủ yếu hoạt động dựatrên sự tham gia tích cực của người dân. Theo đó, chương trình này sẽ dựa trênphân tích dữ liệu để theo dõi và dự báo các "điểm nóng" sốt xuất huyết mới trướcmột tháng.

Mo-Buzz cũng sẽ phát cảnh báo với người sử dụng bất cứ khi nào họ đặt chânvào khu vực phát dịch và gửi tin nhắn đến những người có nguy cơ nhiễm bệnh,khuyến cáo họ cần phải làm gì để phòng ngừa.

Ngoài ra, người sử dụng ứng dụng mới cũng có thể chụp ảnh những nơi muỗi sinhsản tiềm tàng để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét.

[Singapore: Số ca nhiễm sốt xuất huyết vượt 9.000]


Dù rất hứa hẹn song Mo-Buzz vẫn chưa được triển khai trên quy mô toàn quốc ởSingapore và NTU vẫn đang trong quá trình thảo luận sơ bộ với nhà chức trách.

Singapore hiện trải qua một trong những đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết tồi tệnhất trong lịch sử nước này, với hơn 9.000 ca nhiễm bệnh được ghi nhận được đầunăm đến nay.

Công trình nghiên cứu ứng dụng trên, được khởi động từ năm 2010 với các đợtkhảo sát tại Singapore, Ấn Độ và Việt Nam, sẽ được hoàn tất trong năm nay vớichi phí là 150.000 USD.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã mời nhóm nghiên cứu thử nghiệm thí điểm ứngdụng này trong 3 tuần tại Sri Lanka, nơi dịch sốt xuất huyết cũng đang hoànhhành nghiêm trọng./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).