Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định lập trường ủng hộ Palestine

Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Palestine-Israel và khẳng định sự cần thiết của việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập.
Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định lập trường ủng hộ Palestine ảnh 1Xung đột giữa người Palestine và người định cư Israel ở khu vực Sheikh Jarrah thuộc Đông Jerusalem ngày 13/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ngày 23/2 tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Cairo đối với người Palestine cũng như các quyền và nguyện vọng chính đáng của họ về việc thành lập một nhà nước độc lập phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Hafez cho biết phát biểu tại cuộc gặp cùng ngày ở thủ đô Cairo với ông Azzam Al-Ahmad, thành viên Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng Fatah, Ngoại trưởng Shoukry nói rằng Ai Cập sẽ tiếp tục các nỗ lực của mình và liên lạc với các bên khác nhau để tạo tiền đề cho việc khôi phục các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel càng sớm càng tốt.

Ông Shoukry cho hay Ai Cập ủng hộ tất cả các bước để cải thiện tình hình chính trị và kinh tế tại Palestine.

Về phần mình, ông Ahmad đã thông báo ngắn gọn về những diễn biến mới nhất liên quan vấn đề Palestine, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi của Ai Cập trong việc hỗ trợ sự nghiệp của người Palestine và trợ giúp người dân Palestine vượt qua những thách thức mà họ phải đối mặt.

[Ai Cập: Thế giới Arab sẽ ổn định khi giải quyết được vấn đề Palestine]

Ai Cập đã nhiều lần kêu gọi tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Palestine-Israel và khẳng định sự cần thiết của việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967.

Cairo đã làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel và lực lượng Hamaz kiểm soát Dải Gaza của Palestine hồi tháng 5/2021, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 11 ngày.

Cuộc xung đột vũ trang này đã khiến khoảng 250 người Palestine thiệt mạng và gây thiệt hại tài chính ước khoảng 450 triệu USD.

Ai Cập cũng đã cam kết phân bổ 500 triệu USD để tái thiết Dải Gaza và vận chuyển nhiều tấn hàng viện trợ, bao gồm vật liệu xây dựng và máy móc, để thúc đẩy quá trình tái thiết tại Gaza, nơi sinh sống của hơn 2 triệu người Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục