Ngoại trưởng Trung Quốc, Nga phản đối cuộc 'Chiến tranh Lạnh' mới

Ngoại trưởng Nga và Trung Quốc nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phản đối một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới, cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.
Ngoại trưởng Trung Quốc, Nga phản đối cuộc 'Chiến tranh Lạnh' mới ảnh 1Một cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc và Nga đã nhất trí phát triển hơn nữa quan hệ song phương và xây dựng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) thành một nền tảng hợp tác cùng có lợi.

Tại cuộc hội đàm ngày 4/5 với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị ngoại trưởng SCO, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khẳng định hai nước đã tiến hành trao đổi thường xuyên ở tất cả các cấp và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin với các thành viên SCO khác và duy trì tình đoàn kết nhằm xây dựng SCO thành một nền tảng hợp tác cùng có lợi.

Ngoại trưởng hai nước còn nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, phản đối một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới, cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

[Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Trung Quốc dự Hội nghị SCO tại Ấn Độ]

Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/4 cho rằng quan hệ Nga-Trung Quốc đang phát triển năng động trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và quốc phòng.

Tổng thống Putin cho biết thêm ông đã thảo luận về hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc cùng các chủ đề khác với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Moskva hồi tháng trước.

Ông cũng đánh giá cao hợp tác giữa Moskva và Bắc Kinh trong lĩnh vực quốc phòng, cho rằng hợp tác quân sự Nga-Trung Quốc giúp tăng cường quan hệ chiến lược và dựa trên lòng tin giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục