Tôi gặp vợ chồng khách du lịch người Italy, ôngVitoria và bà Cabriella tại Hồ Hoàn Kiếm trong một ngày đẹp trời.
Ông bà phấn khởi: “Chúng tôi vừa kết thúc chuyến tham quan phố cổ bằngxích lô; phải nói không có gì thú vị bằng ngồi trên xích lô ngắm nhìn những dãyphố cổ, xem sinh hoạt của người dân cùng những sôi động của phố phường. Vợ chồngtôi đã đến nhiều nước, đi lại nhiều phương tiện khác nhau nhưng tôi thấy ở HàNội có một phương tiện tham quan rất đặc biệt, đó là chiếc xích lô.”
Hẳn mọi người đều chung nhận định, phương tiện thô sơ ấy từ lâu đã trởthành một phần trong đời sống văn hóa tinh thần, lao động của người dân Hà Nội.Nếu tính từ thủa chiếc xe kéo tay sau được hoán đổi thành chiếc xích lô thì hìnhảnh xích lô xuất hiện từ khi người Pháp đô hộ Việt Nam.
Không ít ca từ, hội họa đã ca tụng về chiếc xích lô, rằng nó đẹp, nó thơ,trong đó có cả sự khó nhọc của người dân lao động phải cần mẫn kiếm sống.
Đối với Hà Nội, nơi được coi là chốn hào hoa, thanh lịch, nơi có chiều sâuvăn hóa lịch sử thì chiếc xích lô được coi là nét rất riêng, bởi nó gắn với vănhóa, gắn với lịch sử của mảnh đất ngàn năm và vì thế trong một góc của hình ảnhHà Nội có một phần dành cho chiếc xích lô.
Có một điều ai hiểu về Hà Nội cũng thừa nhận, chiếc xích lô luôn có có sựgần gũi với phố cổ Hà Nội; mà như cách nói của ông Đỗ Anh Thư, giám đốc Công tyTrách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Không Lo Âu (Sans Souci): “Phố cổ và xích lôlà một cặp phạm trù không thể thay đổi. Phố cổ không có xích lô, không có tiếngchuông leng keng sẽ buồn tênh còn xích lô không có phố cổ cũng chẳng phải xíchlô du lịch mà trở thành xích lô vận tải đa dụng thông thường.”
Cũng thật lạ kỳ, chiếc xích lô rất phù hợp với những ngõ nhỏ, lối nhỏ phốcổ, những mái nhà rêu phong cổ kính mà không chỉ có lý do đi lại dễ dàng. Nó cònphù hợp ở chỗ, nghe tiếng chuông xích lô leng keng mỗi sớm khuya người ta có mộtcảm giác hoài cổ như đang được trở về với quá khứ, với một Hà Nội xưa.
Nó cũng thuyết phục mọi người bằng một hình ảnh một thiếu nữ Hà Nội cổ,đầu vấn tóc trần, áo dài tha thướt, tay đeo bóp nhỏ ngồi trên chiếc xích lô ungdung dạo phố cổ. Hay cặp cô dâu chú rể áo dài, khăn xếp ngồi trên chiếc xích lôdẫn đầu đám dước linh đình đi qua 36 phố phường; mang nét sang trong, thanh lịchtrong đời sống sinh hoạt của người Hà Nội cũ.
Không phải ngẫu nhiên mà những người làm du lịch Hà Nội luôn sử dụng hìnhảnh chiếc xích lô để quảng bá về hình ảnh Hà Nội ra nước ngoài như một lời mờigọi hấp dẫn. Và cũng theo thống kê của các hãng lữ hành Hà Nội, trên 90% kháchquốc tế vào Hà Nội đều sử dụng xích lô làm phương tiện tham quan phố cổ.
Ông Hoàng Cao Thắng, giám đốc Công ty Du lịch Văn hóa cho rằng: “Nếu đếntham quan thành Rome không đi xe ngựa, đến Paris không đi tàu điện cổ thì khôngphải đi du lịch; vì vậy đến phố cổ Hà Nội du khách nhất thiết phải đi xích lômới là du lịch phố cổ.”
Ông giải thích rằng, ngoài vấn đề xích lô là phương tiện sạch, du kháchmuốn tìm hiểu phong tục tập quán sinh hoạt của người dân phố cổ, hoạt động củacác phố nghề hay thưởng thức ẩm thực vỉa hè, không cách nào khác bằng việc đixích lô, loại phương tiện mà cả ôtô hay việc đi bộ không thế thay thế được.
Hiện tại Hà Nội đang có bốn doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển du lịchxích lô đang hoạt động với 264 chiếc được cấp đăng ký. Thực tế con số này cònlớn hơn nhiều do lượng xích lô dù hoạt động rất mạnh, gây tình trạng lộn xộntrong kinh doanh, vận chuyển khách du lịch.
Cũng không thể phủ nhận được rằng, trong khi đường phố Hà Nội, nhất là khuvực phố cổ chật hẹp, phương tiện giao thông đông đúc; ý thức chấp hành quy địnhcủa người điều khiển xích lô kém vì thế xích lô góp phần làm cản trở giao thông,gây không ít phiền muội cho người đi đường. Đó là chưa kể đến việc các bác xíchlô còn chèo kéo khách, không phù hợp với môi trường du lịch Thủ đô.
Nhiều cuộc họp giữa ngành du lịch, công an, giao thông được tổ chức nhằmlành mạnh hóa hoạt động xích lô nhưng xem ra vấn đề này còn nhiều nan giải.
Quan điểm của những người làm du lịch cho rằng, thành phố vẫn để cho xíchlô hoạt động nhưng cần xiết chặt quản lý bằng cách hạn chế cấp mới đăng ký; kiểmtra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của xích lô.
Về phía mình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tham mưu giúp thànhphố đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả, tham gia cùng các ngành trong việcthực thi những nhiệm vụ đó.
Sở cũng thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho nhữngngười điều khiển xích lô, phối hợp với ngành công an và giao thông nâng cao nhậnthức trong tham gia giao thông, quy định về pháp luật...
Còn các công ty kinh doanh xích lô du lịch mong muốn các ngành “mạnh tay”với nạn xích lô dù, thành phố tạo điều kiện về bãi đỗ xe để không còn tình trạngđậu đỗ tràn lan.
Mặt khác, các doanh nghiệp cũng thường xuyên giáo dục người điều khiểnxích lô thực hiện nghiêm những quy định trong tham gia giao thông và giao tiếpvới khách để hình ảnh chiếc xích lô du lịch gây được ấn tượng tốt với du kháchkhi đến Hà Nội./.
Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)