Ngưng khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn giáp Đồng Nai-Lâm Đồng

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai thống nhất sẽ ngưng tất cả các dự án khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa 2 huyện Nam Cát Tiên và Đạ Tẻh (Lâm Đồng) với huyện Tân Phú (Đồng Nai).
Ngưng khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn giáp Đồng Nai-Lâm Đồng ảnh 1Sông Đồng Nai trong xanh hơn từ khi cát được khai thác theo đúng quy định. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Theo ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, những ngày qua, cơ quan chức năng của Đồng Nai và Lâm Đồng đã khảo sát thực tế việc khai thác cát trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa 2 huyện Nam Cát Tiên và Đạ Tẻh (Lâm Đồng) với huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Sau khảo sát, làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai thống nhất sẽ ngưng tất cả các dự án khai thác cát tại các huyện trên trong vòng 3 tháng; kiên quyết thu hồi giấy phép nếu doanh nghiệp khai thác vi phạm.

Đoạn sông Đồng Nai giáp ranh giữa Lâm Đồng và Đồng Nai, có 15 dự án khai thác cát, trong đó có 13 dự án còn hoạt động. Toàn bộ số dự án đang khai thác đều do tỉnh Lâm Đồng cấp phép, trong đó dự án còn thời hạn dài nhất đến năm 2021. Hai dự án đã ngưng hoạt động thuộc địa bàn huyện Tân Phú (Đồng Nai).

Doanh nghiệp sau khi được cấp phép đã tiến hành để hút cát cả ngày lẫn đêm với khối lượng lớn, khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước chưa thể kiểm soát được việc chấp hành các nội dung cam kết theo giấy phép, nhất là vấn đề công suất khai thác thực tế so với giấy phép được cấp.

[Dừng tất cả các dự án nạo vét và khai thác cát trên sông Đồng Nai]

Việc cấp phép khai thác cát chia nửa con sông theo địa giới hành chính như thời gian qua gây khó khăn cho quản lý nhà nước. Nhiều trường hợp doanh nghiệp được cấp phép ở tỉnh này nhưng để vòi hút qua địa phận tỉnh kia để lấy cát.

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn chưa có cách để quản lý công suất khai thác của doanh nghiệp; tình trạng doanh nghiệp tự ý nâng công suất, cơ quan thực thi công vụ vẫn không thể giám sát được.

Theo ông Võ Văn Chánh, sau khi thống nhất tạm ngưng khai thác cát, Đồng Nai và Lâm Đồng sẽ đánh giá lại trữ lượng cát trên sông Đồng Nai tại khu vực giáp ranh 2 tỉnh; xem xét việc chấp hành các quy định trong khai thác cát của doanh nghiệp.

Mục tiêu của Đồng Nai và Lâm Đồng là chấm dứt tình trạng khai thác cát tràn lan, gây sạt lở bờ sông, bức xúc trong dư luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.