Những người biểu tình giận dữ hô "đả đảo nước Mỹ" và "đả đảo những kẻ bùnhìn của Mỹ," phong tỏa tuyến quốc lộ Kabul-Jalalabad trong hai tiếng đồng hồ,đốt cờ Mỹ và một hình nộm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Hội đồng Bô lão Afghanistan (Loya Jirga)tại hội nghị ở thủ đô Kabul đã tán thành thiết lập quan hệ đối tác chiến lượcvới Mỹ, cho rằng điều này là cần thiết nhằm tạo dựng sự ổn định ở Afghanistan.
Việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ sẽ cho phép binh sỹ Mỹ ởlại Afghanistan trong nhiều năm. Tuy nhiên, Taliban cho rằng đây chỉ là "một màndiễn."
Tuyên bố của Taliban gửi giới truyền thông ngày 20/11 nêu rõ: "Hội đồngBô lão Afghanistan là do Chính phủ Afghanistan dàn xếp nhằm đạt được các mụctiêu của Mỹ. Tất cả những người tham gia đều là nhân sự chính phủ. Cái mà họthảo luận là những điều Mỹ muốn."
Trước đó, hơn 2.500 thủ lĩnh bộ tộc, nghị sĩ và quan chức Chính phủAfghanistan đã tham dự hội nghị kéo dài bốn ngày (từ ngày 16-19/11) để thảo luậnvề tương lai của đất nước sau khi lực lượng binh sỹ nước ngoài do NATO cầm đầurút hết quân vào cuối năm 2014.
Đề xuất xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ sau năm 2014 và việcxúc tiến đàm phán hòa bình với Taliban và các nhóm vũ trang khác là hai nội dungchính được đưa ra thảo luận.
Ngày 17/11 đã xảy ra hai vụ tấn công bằng rocketnhằm vào nơi diễn ra hội nghị, làm một số người bị thương./.