Người dân Iceland phải sơ tán vì núi lửa hoạt động

Ước tính, khoảng 500-600 người đã sơ tán do núi lửa ở sông băng Eyjafallajoekull, miền Nam Iceland bất ngờ hoạt động trở lại.
Hàng trăm người đã phải sơ tán do núi lửa ở khu vực sông băng Eyjafallajoekull thuộc miền Nam Iceland bất ngờ hoạt động trở lại. Ước tính, khoảng 500-600 người đã được sơ tán do các chuyên gia cảnh báo băng tan sẽ gây ngập lụt các khu vực gần núi lửa.

Đài phát thanh nhà nước RUV của Iceland cho biết núi lửa bắt đầu phun trào vào rạng sáng 21/3, khiến tro bụi rơi xuống các khu vực lân cận, trong khi người dân trong vùng cho biết nhìn thấy các luồng ánh sáng nhẹ phát ra từ sông băng Eyjafallajoekull. Nhiều chuyến bay từ Mỹ đến Iceland đã được lệnh quay lại nơi xuất phát đề phòng nguy hiểm.

Núi lửa ở sông băng Eyjafallajoekull đã từng phun trào vào các năm 1821 và 1823./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục