Người Đức phản đối chiến tranh tại Afghanistan

Hàng nghìn người Đức đã xuống đường tuần hành trong hòa bình để phản đối sự can thiệp quân sự của Chính phủ Đức vào Afghanistan.
Ngày 4/4, hàng nghìn người Đức đã xuống đường tuần hành trong hòa bình đểphản đối sự can thiệp quân sự của Chính phủ Đức vào Afghanistan.

Đây là hoạtđộng nằm trong những "Cuộc tuần hành Phục sinh" truyền thống diễn ra hàng năm ởĐức.

Theo các nhà tổ chức, có khoảng 2.200 người đã tham gia các cuộc tuần hành ởthủ đô Berlin, 1.200 người tuần hành ở thành phố Munich (miền Nam Đức), trongkhi cuộc tuần hành ở thành phố Stuttgart ở (Tây Nam Đức) thu hút khoảng 1.500người.

Từ 50 năm qua, những "Cuộc tuần hành Phục sinh" đã trở nên rất phổ biến ởĐức, đặc biệt những cuộc biểu tình trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh để phản đối vũkhí hạt nhân có lúc đã thu hút tới 300.000 người tham gia.

Các cuộc tuần hành nămnay diễn ra sau khi lại vừa có thêm ba binh sỹ Đức thiệt mạng trong một cuộc tấncông của phiến quân Taliban ở Afghanistan ngày 2/4 và việc quân đội Đức giếtnhầm sáu binh sỹ Afghanistan trước đó.

Phần lớn người dân Đức đều phản đối việcchính phủ nước này đưa quân tham chiến ở Afghanistan.

Hiện có khoảng 4.500 binhsỹ Đức tham gia lực lượng giữ gìn an ninh do NATO cầm đầu ở Afghanistan để chốngphiến quân Taliban và trong chín năm qua đã có 39 binh sỹ Đức bị chết ở nướcnày.

Cùng ngày 4/4, phát biểu trước các nhà báo, lần đầu tiên Bộ trưởng Quốcphòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg coi các hoạt động quân sự ở Afghanistan làmột cuộc chiến tranh.

Từ trước tới nay, các chính trị gia Đức đều tránh sử dụngtừ này khi đề cập tới hoạt động quân sự ở Afghanistan vì lo ngại điều này cànglàm gia tăng sự phản đối trong dân chúng đối với sứ mệnh vốn đã không được lòngdân này.

Cũng liên quan tới cuộc chiến ở Afghanistan, ngày 4/4, NATO đã lên tiếngthừa nhận việc các lực lượng do khối này đứng đầu ở Afghanistan đã giết chết nămthường dân Afghanistan, trong đó có ba phụ nữ, trong một cuộc đột kích ban đêmvào một ngôi nhà ở Đông Nam nước này hồi tháng Hai vừa qua.

Việc các lực lượngnước ngoài thường xuyên gây thương vong cho dân thường trong các chiến dịch đãgây sự bất bình sâu sắc trong người dân Afghanistan và khiến Tổng thống HamidKarzai phải cấm tiến hành các cuộc đột kích ban đêm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga sẵn sàng linh hoạt trong đàm phán về Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry A. Medvedev nhấn mạnh Nga sẵn sàng thảo luận về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ với "những bên sẵn sàng đối thoại."