Người Malaysia biểu tình phản đối dự án đất hiếm

Hàng nghìn người Malaysia đã biểu tình để phản đối việc mở nhà máy xử lý đất hiếm của Australia do lo ngại ảnh hưởng môi trường.
Theo AFP, hàng nghìn người Malaysia ngày 9/10 đã tập trung biểu tình phản đối kế hoạch mở một nhà máy xử lý đất hiếm tại thị trấn nghỉ mát Kuantan, thuộc bang miền Pahang ở miền Đông nước này, do lo ngại ảnh hưởng tới môi trường.

Các nhà hoạt động cho biết từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình tại một công viên ven biển ở Kuantan nhằm phản đối kế hoạch của Tập đoàn Khai thác mỏ Australia Lynas Corp mở Nhà máy Nguyên liệu Tiên tiến Lynas (LAMP) gần thị trấn trên.

Tan Bun Teet, người đứng đầu nhóm biểu tình, cho hay: "Các thế hệ tương lai của chúng ta xứng đáng được hưởng một môi trường trong lành. Chính phủ không thể lấy danh nghĩa phát triển để muốn xây gì cũng được."

Các nhà hoạt động và cư dân địa phương lâu nay đã phản đối nhà máy này, hiện đang trong quá trình xây dựng, do lo ngại nguy cơ rò rỉ chất thải phóng xạ trong quá trình xử lý.

LAMP dự kiến bắt đầu xử lý đất hiếm nhập khẩu từ Australia, sử dụng cho các sản phẩm công nghệ cao từ iPod cho tới tên lửa, trong qúy III năm nay.

Một sỹ quan cảnh sát địa phương cho biết đám đông biểu tình đã giải tán hòa bình sau vài giờ tụ tập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục