Người Việt ở Nga hy vọng vào Quốc hội khóa mới

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga hy vọng lớn vào Quốc hội khóa mới.
Trả lời phỏng vấn phóng viên và truyền hình TTXVN tại Liên bang Nga về cuộc bầucử Quốc hội khóa XIII diễn ra ngày 22/5 ở Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Namtại Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga hy vọng lớn vàoQuốc hội khóa mới.

Ông Đỗ Xuân Hoàng cho rằng trong những năm gần đây, hoạt động của Quốc hội ViệtNam cũng như các cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày càng dân chủ và công khai.Nhiều phiên thảo luận và chất vấn của các đại biểu Quốc hội đã được truyền hìnhtrực tiếp. Quốc hội cũng đã thông qua nhiều đạo luật thiết thực và hiệu quả, gópphần phát triển đất nước nhanh và mạnh hơn.

Ông cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga quan tâm theo dõi hoạt động củaQuốc hội và cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam ngày 22/5 với niềm tin rằng cơ quanlập pháp khóa mới sẽ bao gồm những người thực sự đại diện cho tiếng nói của toàndân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và tại nước Nga.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga hy vọng Quốc hội khóa mới sẽ góp phần soạn thảonhững đạo luật giúp đưa Việt Nam tiến nhanh hơn nữa trên con đường công nghiệphóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện thành công mục tiêu phát triển Việt Namthành quốc gia công nghiệp như Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra.

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga mong muốn Quốc hội khóa mới cũng sẽ đề ra nhữngđạo luật hợp lý và kịp thời, góp phần tăng cường về mọi mặt quan hệ đối tácchiến lược Việt-Nga, góp phần giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga đoàn kết,phát triển ổn định và năng động, đóng góp thiết thực cho đất nước và luôn hướngvề quê hương Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguyên Đại sứ Cuba tại Việt Nam Fredesman Turó González chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị với Việt Nam. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Hội thảo về 65 năm lịch sử hữu nghị Cuba-Việt Nam

Những người anh em Cuba khẳng định hai đất nước đã và đang ủng hộ, giúp đỡ nhau trong mọi thời điểm khó khăn nhất, cùng nhau chia sẻ niềm vui, thắng lợi và thành công của mỗi nước như của chính mình.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Văn hóa Việt Nam-Tinh hoa di sản Kinh Bắc” của Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại Berlin. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Câu quan họ Bắc Ninh vang lên giữa thủ đô Berlin

Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh mang những làn điệu dân ca quan họ được UNESCO vinh danh đến với cộng đồng người Việt tại Berlin, sau đêm diễn thành công trước đó một ngày tại thành phố Cottbus.