Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hiện rãnh áp thấp vẫn đang hoạt động dọc theo vĩ tuyến 23-25 độ vĩ Bắc và gây mưa dông ở khu vực biên giới phía Bắc.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc ảnh 1Điểm sạt lở tại Km17 Quốc lộ 4D đoạn thành phố Lào Cai-Sa Pa. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hiện rãnh áp thấp vẫn đang hoạt động dọc theo vĩ tuyến 23-25 độ vĩ Bắc và gây mưa dông ở khu vực biên giới phía Bắc.

Trong 12 giờ vừa qua, một số nơi đã có mưa lớn như Mường Nhé (Lai Châu) 40mm, Tạ Bú (Sơn La) 48mm, Mường La (Sơn La) 61mm, Na Hang (Tuyên Quang) 133mm.

Dự báo đêm nay (8/8), rãnh áp thấp này có khả năng tiếp tục gây mưa dông ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La lượng mưa trong 24 giờ tới phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc kèm gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ở các tỉnh kể trên.

Về diễn biến thời tiết trên biển, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông ( bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đã có mưa rào và dông.

Khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Trong ngày và đêm nay các vùng biển nói trên tiếp tục xảy ra mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Đợt nắng nóng trong những ngày qua tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-18 giờ.

Khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-16 giờ.

Trước tình hình trên, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục tổ chức thực hiện Công điện số 1386 ngày 5/8 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Riêng tỉnh Lào Cai tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người bị mất tích; tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia định bị thiệt hại; cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho các gia đình bị mất nhà cửa; vệ sinh môi trường.

Đối với khu vực thôn Sủng Hoảng, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Xát đã chỉ đạo nối dây cáp qua suối, làm cầu treo tạm để tiếp cận, chuyển nhu yếu phẩm cho các hộ dân nơi đây.

Tính đến thời điểm này, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày vừa qua tại các huyện Bát Xát, huyện Sa Pa (Lào Cai) đã làm chết 3 người, 7 người mất tích và 6 người bị thương. Có 32 nhà bị đổ sập, cuốn trôi; 444 nhà bị tốc mái, hư hại; 3 nhà bị sạt lở, 490 nhà bị ngập nước. 10.200ha lúa bị ngập úng (mất trắng 509ha), 1.054ha hoa màu bị ngập úng, vùi lấp (mất trắng 256ha); 8,8ha rừng bị gãy đổ; trên 1.027ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 460 con gia súc, 1.700 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, 5 cầu treo bị cuốn trôi, 10 cầu treo bị ảnh hưởng, 48 công trình ngầm tràn bị hư hỏng, nhiều vị trí tại các Quốc lộ 279, 4D, 32, Tỉnh lộ 151, 152, 153, 156, 158 và nhiều tuyến đường huyện, xã, thôn bị sạt lở, bị ngập gây tắc đường.

Đến 17 giờ ngày 6/8 các tuyến đường này đã thông xe một chiều. Ba thủy điện nhỏ và 8 điểm trường bị hư hỏng. Nhiều công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt bị ảnh hưởng, hư hỏng.

Nhà máy nước Cốc San bị hư hỏng nặng nề do ngập úng gây mất nước sinh hoạt của 4.480 hộ thuộc 8 xã, phường, dự kiến ngày hôm nay (8/8) nhà máy sẽ hoạt động trở lại. Ước tổng thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trên 210 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục