Nguyễn Hoàng Cường đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18

Nguyễn Hoàng Cường (trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh), đã xuất sắc vượt qua ba thí sinh khác trong trận chung kết để giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.
Nguyễn Hoàng Cường đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 ảnh 1Hoàng Cường giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Nguyễn Hoàng Cường (trường THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh), đã xuất sắc vượt qua ba thí sinh khác trong trận chung kết để giành vòng nguyệt quế ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.

Sau 4 phần thi, Nguyễn Hoàng Cường đã xuất sắc giành được 240 điểm.

Người về thứ 2 trong cuộc thi này thuộc về Lê Thanh Tân Nhật (trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Đồng giải ba ở cuộc thi này thuộc về Nguyễn Hữu Quang Nhật (trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) - Nhất quý I, Chu Quang Trường (trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phần thi khởi động:

- Lê Thanh Tân Nhật: 60 điểm.

- Nguyễn Hữu Quang Nhật: 70 điểm

- Chu Quang Trường: 90 điểm/12 câu hỏi.

- Nguyễn Hoàng Cường: 50 điểm.

Kết thúc phần thi khởi động: Quang Trường đang dẫn đầu với 90 điểm, tiếp đến là Quang Nhật (70 điểm), Tân Nhật (60 điểm) và Hoàng Cường (50 điểm).
Phần thi Vượt chướng Ngại Vật

- Lê Thanh Tân Nhật: 

- Nguyễn Hữu Quang Nhật: 10 điểm

- Chu Quang Trường: giành 60 điểm với câu trả lời vượt chướng ngại vật: "Trí tuệ nhân tạo."

- Nguyễn Hoàng Cường: 
Kết thúc phần thi Vượt chướng ngại vật: Quang Trường dẫn đầu với 150 điểm, tiếp đến là Quang Nhật (80 điểm), Tân Nhật (60 điểm) và Hoàng Cường (50 điểm).
Phần thi Tăng tốc:

- Lê Thanh Tân Nhật: 40 điểm

- Nguyễn Hữu Quang Nhật: 70 điểm

- Chu Quang Trường: 

- Nguyễn Hoàng Cường: 100 điểm
Kết thúc phần thi Tăng tốc, Hoàng Cường và Qaung Nhật đang vươn lên để cùng Quang Trường dẫn đầu với 150. Nhật Tân đang bám rất sát ba nhà leo núi với 100 điểm. 
Phần thi Về đích:

Tân Nhật chọn gói câu hỏi 80 điểm. Tân Nhật chỉ giành được 20 điểm.

Đang chú ý, Hoàng Cường đã giành được 30 điểm từ gói câu hỏi của Tân Nhật.
Nguyễn Hoàng Cường đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 ảnh 2Tân Nhật ở phần thi về đích.

Quang Nhật lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm.

Quang Nhật chỉ trả lời được câu hỏi 10 điểm, nhưng đã bị trừ đến 30 điểm vì không trả lời được câu hỏi ngôi sao hy vọng. Quang Nhật chỉ còn 130 điểm.

Nguyễn Hoàng Cường đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 ảnh 3Quang Nhật ở phần thi về địch.
Quang Trường chọn 60 điểm ở phần thi về đích.

Quang Trường chỉ giành được 10 điểm nhưng mất đến 60 điểm ở phần thi này. Quang Trường hiện chỉ còn 100 điểm.
Nguyễn Hoàng Cường đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 ảnh 4Quang Trường ở phần thi về đích.
Hoàng Cường chọn gói câu hỏi 40 điểm, và giành được điểm tuyệt đối qua đó giành chức vô địch với 240 điểm.
Nguyễn Hoàng Cường đăng quang Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18 ảnh 5Hoàng Cường giành chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục