Nguyên nhân chính khiến thâm hụt ngân sách của Mỹ ngày càng tăng

Lãi suất bình quân đối với các khoản nợ chịu lãi của Chính phủ Mỹ vào cuối tháng 3/2024 đạt mức 3,22%, cao nhất kể từ tháng 4/2010 và tăng khoảng 65 điểm cơ bản so với một năm trước.

Cảng container hàng hóa Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN)
Cảng container hàng hóa Long Beach ở Los Angeles, Mỹ. (Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN)

Theo báo cáo được Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 10/4, thâm hụt ngân sách của nước này trong nửa đầu năm tài chính 2024, tính từ tháng 10/2023-3/2024, đang ngày càng gia tăng do chi phí trả cho các khoản vay tăng cao.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ trong trong 6 tháng đầu năm tài chính 2024 đã lên tới 1.070 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tuy nhiên, thâm hụt trong tháng 3/2024 là 236 tỷ USD, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nguyên nhân một phần là do khoản thanh toán lớn từ Cơ quan Bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) vào năm 2023 liên quan đến sự sụp đổ của các ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Gánh nặng lãi suất đối với các khoản nợ tồn đọng vẫn là nguyên nhân chủ yếu khiến thâm hụt ngân sách của Mỹ ngày càng gia tăng. Chi phí lãi vay trong nửa đầu năm tài chính 2024 là 522 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2023.

Chiến dịch tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã khiến chi phí cho các khoản nợ trở nên đắt đỏ hơn, làm tăng gánh nặng cho ngân sách Mỹ.

Lãi suất bình quân đối với các khoản nợ chịu lãi của Chính phủ Mỹ vào cuối tháng 3/2024 đạt mức 3,22%, cao nhất kể từ tháng 4/2010 và tăng khoảng 65 điểm cơ bản so với một năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục