Nhà máy đầu tiên xử lý nước thải bằng hóa chất tăng cường

Nhà máy xử lý nước thải Quy Nhơn là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ xử lý sơ bộ bằng hóa chất tăng cường, nhằm kiểm soát ô nhiễm.
Nhà máy đầu tiên xử lý nước thải bằng hóa chất tăng cường ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn phối hợp với đơn vị giám sát đánh giá độc lập - Công ty cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long (Halcom) tổ chức hội thảo đánh giá về ứng dụng công nghệ xử lý sơ bộ bằng hóa chất tăng cường (CEPT) tại Nhà máy xử lý nước thải Quy Nhơn, sau khi nhà máy này đi vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 10/2014 đến nay.

Nhà máy xử lý nước thải Quy Nhơn là nhà máy đầu tiên áp dụng công nghệ xử lý sơ bộ bằng hóa chất tăng cường tại Việt Nam nhằm thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, chứng minh, thử nghiệm và ứng dụng các phương thức mới nhằm làm giảm ô nhiễm phát sinh từ mặt đất.

Nằm trong chương trình Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải Việt Nam (CCESP) gồm các thành phố Quy Nhơn, Nha Trang và Đồng Hới, Nhà máy xử lý nước thải thành phố Quy Nhơn là dự án thí điểm áp dụng công nghệ mới xử lý sơ bộ bằng hóa chất tăng cường.

Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn cầu và nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.