Nhạc sỹ Giáng Son viết ca khúc xúc động về sự hy sinh của người mẹ

Ca khúc do ca sỹ trẻ Trần Tùng Anh thể hiện. Với chất giọng phi giới tính, kỹ thuật chuyển giọng tự nhiên, chàng ca sỹ trẻ đã hoá thân vào tâm hồn của người mẹ trong ca khúc.
Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh. (Ảnh: NVCC)
Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh. (Ảnh: NVCC)

Với ca từ ý nghĩa và giai điệu đẹp, ca khúc “Con yêu thơ dại” của nhạc sỹ Giáng Son viết về tình mẫu tử, tôn vinh sự hy sinh vô bờ của người mẹ.

Ca khúc này được lấy cảm hứng từ vở kịch hát “Chuyện của dòng sông đỏ” của hoạ sỹ Hoàng Hà Tùng. Năm 2017, vở diễn này đã gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng bởi tính nghệ thuật và sự độc đáo khi đưa vào 10 ca khúc với 2 bản nhạc múa do các nhạc sỹ Nguyễn Cường, Lưu Hà An, Trọng Đài, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Minh Đạo sáng tác.

[Tùng "điên" quy tụ giới nhạc vào vở kịch hát “Chuyện của dòng sông đỏ”]

Mới đây, nhạc sỹ Giáng Son đã tặng ca khúc này cho ca sỹ Trần Tùng Anh như một sự động viên, khích lệ. Giọng ca trẻ đã dựng thành video ca nhạc, sử dụng hai chất liệu chính là hát và múa. Đây cũng là sản phẩm đầu tay của Trần Tùng Anh. 

Ca sỹ Tùng Anh cho rằng đây là một bài hát không dễ, bởi người nghệ sỹ cần có sự trải nghiệm của một người mẹ tảo tần chăm lo cho con cái, sự yêu thương gần gũi khi mang bầu rồi khi con sinh ra và lớn lên... Vậy nên, để thể hiện được điều này, Tùng Anh phải hát tới cả trăm lần và thu âm khoảng 10 lần để ra được bản hoàn chỉnh.

Nhạc sỹ Giáng Son viết ca khúc xúc động về sự hy sinh của người mẹ ảnh 1Nhạc sỹ Giáng Son sáng tác ca khúc mới dành tặng cho những người mẹ. (Ảnh: NVCC)

Nhạc sỹ Giáng Son bày tỏ: “Khi Trần Tùng Anh gửi bản master cho tôi nghe thử, tôi đã khá ngạc nhiên vì sự tiến bộ của cậu ca sỹ có giọng hát phi giới tính này. Khi nghe ca khúc bạn sẽ không thể tin đó là một chàng trai trẻ hát được. Tùng Anh hát cảm xúc, tình cảm, ra được tinh thần của bài hát. Tôi thấy vui với sự trưởng thành của bạn ấy.”

Với chất giọng phi giới tính, kỹ thuật chuyển giọng tự nhiên, chàng ca sỹ trẻ đã hoá thân vào tâm hồn của người mẹ trong ca khúc. Qua ngôn ngữ của nghệ thuật múa, người xem sẽ cảm nhận được sự giản dị mà vĩ đại của tình mẹ.

Trần Tùng Anh (1995) đã gây ấn tượng với khán giả qua nhiều cuộc thi hát như The Voice 2017, Tuyệt đỉnh song ca 2018 và Gương mặt thân quen 2019.

Sau 4 năm hoạt động nghệ thuật âm thầm, đến nay Trần Tùng Anh mới cảm nhận độ chín trong giọng hát của mình và chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên./.

Video ca nhạc "Con yêu thơ dại":

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục