Nhân viên hãng hàng không quốc gia Nam Phi chấm dứt đình công dài ngày

South African Airways cho biết các nghiệp đoàn đã nhất trí với mức tăng 5,9% lương, tính từ tháng 2/2020 và hoãn các cuộc tham vấn về kế hoạch của SAA sa thải nhân công tới ngày 31/1/2020.
Cảnh vắng vẻ tại khu vực đăng ký của sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg ngày 15/11/2019, sau khi các nhân viên của hãng hàng không quốc gia Nam Phi South African Airways (SAA) đình công. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh vắng vẻ tại khu vực đăng ký của sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg ngày 15/11/2019, sau khi các nhân viên của hãng hàng không quốc gia Nam Phi South African Airways (SAA) đình công. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/11, hãng hàng không quốc gia Nam Phi South African Airways (SAA) và các nghiệp đoàn đã đạt được một thỏa thuận về tiền lương, qua đó kết thúc cuộc đình công kéo dài trong 8 ngày qua đe dọa đến sự tồn tại của hãng.

Trong một tuyên bố, SAA cho biết các nghiệp đoàn đã nhất trí với mức tăng 5,9% lương, tính từ tháng 2/2020, và hoãn các cuộc tham vấn về kế hoạch của SAA sa thải nhân công tới ngày 31/1/2020.

SAA nêu rõ hãng dự kiến sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động vào ngày 24/11 tới.

[Đình công làm tê liệt Hãng hàng không quốc gia Nam Phi]

Trước đó, các nghiệp đoàn đã bác bỏ đề xuất về lương của SAA, đồng thời phản đối kế hoạch của hãng cắt giảm hơn 900 việc làm.

Nghiệp đoàn Quốc gia nhân viên ngành kim loại Nam Phi (NUMSA) và Hiệp hội Phi hành đoàn Nam Phi (SACCA) kêu gọi cuộc đình công ngày 15/11, với sự tham gia của hơn 3.000 nhân viên của SAA.

Theo SAA, cuộc đình công đã gây thiệt hại cho hãng 50 triệu rand (3,36 triệu USD) mỗi ngày.

SAA là một trong những hãng hàng không lớn nhất ở châu Phi với hơn 5.000 nhân viên cùng phi đội gồm hơn 50 máy bay hoạt động mỗi ngày trên hàng chục đường bay trong nước, khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, hãng đang rơi vào tình trạng nợ nần mặc dù trong ba năm qua đã được Chính phủ Nam Phi cứu trợ 1,4 tỷ USD.

SAA hoạt động không có lãi kể từ năm 2011, và không có một giám đốc điều hành (CEO) cố định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.