Nhật Bản bắt giữ đối tượng nổ súng giữ nhân viên y tế làm con tin

Một người đàn ông 60 tuổi dùng súng săn tấn công 3 nhân viên y tế tới thăm nhà tại thành phố Fujimino, thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, và bắt giữ một người trong số này làm con tin.
Nhật Bản bắt giữ đối tượng nổ súng giữ nhân viên y tế làm con tin ảnh 1Cảnh sát Nhật Bản điều tra bên ngoài căn nhà ở thành phố Fujimino, thuộc tỉnh Saitama, nơi xảy ra vụ đối tượng tấn công 3 nhân viên y tế, ngày 28/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/1, cảnh sát Nhật Bản cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 60 tuổi, sau khi đối tượng này dùng súng săn tấn công 3 nhân viên y tế tới thăm nhà tại thành phố Fujimino, thuộc tỉnh Saitama, gần thủ đô Tokyo, và bắt giữ một người trong số này làm con tin.

Vụ việc xảy ra tối 27/1 khi các nhân viên y tế đến nhà đối tượng chia buồn do có người thân vừa qua đời.

[Nhật Bản: Tấn công bằng chất hóa học tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo]

Cảnh sát đã nỗ lực suốt đêm thuyết phục qua điện thoại để đối tượng thả con tin.

Tuy nhiên, vụ việc đã kéo dài 11 giờ và chỉ kết thúc vào rạng sáng 28/1 khi cảnh sát xông vào nhà và bắt giữ đối tượng.

Con tin là một bác sỹ 44 tuổi, nhiều khả năng đã tử vong.

Trong khi đó, một người bị trúng đạn là chuyên gia trị liệu 41 tuổi. Nạn nhân bị thương nghiêm trọng và phải phẫu thuật. Nhân viên y tế thứ ba cũng đã phải nhập viện sau khi hít phải hơi cay.

Do vụ việc kéo dài đến sáng hôm sau, nhà chức trách địa phương đã phải sơ tán khoảng 110 cư dân, trong khi các trường tiểu học và trung học đã phải tạm đóng cửa trong ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục