Nhật Bản cân nhắc mọi lựa chọn để củng cố năng lực phòng thủ

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ngày 4/10 tuyên bố Tokyo sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, kể cả khả năng phản công, trong bối cảnh Nhật Bản muốn củng cố năng lực phòng thủ.
Nhật Bản cân nhắc mọi lựa chọn để củng cố năng lực phòng thủ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasukazu. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ngày 4/10 tuyên bố Tokyo sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào, kể cả khả năng phản công, trong bối cảnh Nhật Bản muốn củng cố năng lực phòng thủ để đối phó với các vụ phóng tên lửa liên tiếp từ Triều Tiên.

[Nhật Bản cân nhắc mục tiêu thúc đẩy năng lực phản công]

Phát biểu họp báo, ông Hamada nêu rõ: “Trước tình hình hiện nay, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu mọi lựa chọn - trong đó có cái gọi là ‘khả năng phản công’ - và không loại trừ bất cứ khả năng nào, bởi vì chúng tôi tiếp tục cố gắng nhằm tăng cường về cơ bản năng lực phòng thủ của đất nước”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục