Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản khẳng định sức mạnh liên minh

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và người đồng cấp Nhật Bản khẳng định cam kết hai bên tăng cường quan hệ đồng minh song phương, cũng như hợp tác hướng tới một khu vực "Ấn Độ Dương-TBD tự do và rộng mở."
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản khẳng định sức mạnh liên minh ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, trong thông cáo báo chí của Lầu Năm Góc, ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada khẳng định cam kết của hai bên trong việc tăng cường quan hệ đồng minh song phương, cũng như hợp tác hướng tới một khu vực "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

Người đứng đầu Lầu Năm Góc chúc mừng ông Hamada được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và hai bên khẳng định "hợp tác trong nhiều sáng kiến quốc phòng cụ thể và đột phá nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở."

[Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản tăng cường hợp tác chiến lược]

Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc cũng thông báo Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham gia một cuộc tập trận theo dõi, tìm kiếm và cảnh báo tên lửa trên vùng biển ngoài khơi Hawaii hồi tuần trước.

Theo Lầu Năm Góc, sự kiện này nêu bật hoạt động hợp tác ba bên nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.