Nhật Bản đặt mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030

Nhật Bản vừa tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng về việc đưa phi hành gia đầu tiên của nước này lên Măt Trăng vào khoảng năm 2030.
Nhật Bản đặt mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Nguồn: theguardian.com)

Nhật Bản vừa tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng đưa phi hành gia đầu tiên của nước này lên Măt Trăng vào khoảng năm 2030.

Nhật Bản sẽ thực hiện kế hoạch này bắt đầu bằng việc tham gia vào sứ mệnh thiết lập một trạm vũ trụ quốc tế trên quỹ đạo của Mặt Trăng vào năm 2025 do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) khởi xướng.

Sứ mệnh này là một phần trong mục tiêu xa hơn của NASA là chinh phục Sao Hỏa vào năm 2030. Tokyo hy vọng việc đóng góp cho các nhiệm vụ quốc tế và chia sẻ công nghệ của Nhật Bản sẽ giúp quốc gia này có một "chỗ đứng" trên trạm vũ trụ quốc tế sắp thành lập, từ đó dần dần sẽ đưa một nhà du hành Nhật Bản lên Mặt Trăng.

Hãng NHK đưa tin kế hoạch này được công bố trong một hội thảo của Bộ Giáo dục nước này và dự kiến kế hoạch chi tiết sẽ được công bố vào năm tới.

[8 tình nguyện viên Trung Quốc sống thử trong môi trường Mặt Trăng]

Đây là lần đầu tiên Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) công bố mục tiêu đưa một nhà du hành vũ trụ ra ngoài khoảng không gian xa hơn Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Tuyên bố được đưa ra khi những nước châu Á khác là Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang thúc đẩy các chương trình vũ trụ .

Hồi tháng 11/2016, tàu vũ trụ Thần Châu 11 của Trung Quốc đã trở về Trái Đất cùng với hai nhà du hành vũ trụ nước này sau khi kết thúc chuyến bay không gian có người lái dài nhất trong lịch sử hàng không vũ trụ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).