Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác đểthực hiện “một thế giới không có vũ khí hạt nhân.”
Tổng thư ký Ban Ki-moon tới Nhật Bản ngày 3/8 để dự lễ kỷ niệm lần thứ 65 ngày Mỹném bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng sự tham dự củaông tại lễ kỷ niệm này sẽ chuyển tới cộng đồng quốc tế thông điệp mạnh mẽ rằngcần nỗ lực hơn nữa để thực hiện một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Về phần mình, Ngoại trưởng Okada nêu rõ chuyến thăm đầu tiên của Tổng thư kýLiên hợp quốc tới hai thành phố bị ném bom nguyên tử có ý nghĩa lịch sử, đồngthời cam kết Nhật Bản sẽ hợp tác với Liên hợp quốc để tăng cường hơn nữa nỗ lựccủa cộng đồng quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu thế giới phi hạt nhân.
Ông Okada thông báo Nhật Bản và Australia sẽ cùng tài trợ cho hội nghị ngoạitrưởng về giải trừ và không phổ biến hạt nhân bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liênhợp quốc vào tháng Chín.
Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí cho rằng cần thúc đẩy cải tổ Hội đồngBảo an Liên hợp quốc.
Ông Ban Ki-moon cam kết sẽ tạo điều kiện thúc đẩy nhanh các cuộc đàm phán giữacác nước thành viên để đạt được mục tiêu cải cách Hội đồng Bảo an trong bối cảnhtình hình thế giới có nhiều thay đổi.
Tổng thư ký Liên hợp quốc và Ngoại trưởng Nhật Bản cũng trao đổi ý kiến về sựhợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực như hoạt động gìn giữ hòa bình và nhữngnỗ lực để đạt được các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Hai bên cũng chia sẻ quan điểm và bày tỏ quan ngại về tình hình bán đảo TriềuTiên sau vụ chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh các nước tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhâncủa Triều Tiên đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc nối lại đàm phán vàông sẵn sàng tạo điều kiện giúp cho cuộc đàm phán sớm được nối lại./.