Nhật Bản ngừng đánh bắt cá voi ở Nam Cực

Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản thông báo sẽ ngừng chuyến đánh bắt cá voi sắp tới ở Nam Cực, lần đầu tiên trong vòng hơn 25 năm qua.

AFP đưa tin, một quan chức thuộc Cơ quan Ngư nghiệp Nhật Bản ngày 3/4 thông báo nước này sẽ ngừng chuyến đánh bắt cá voi sắp tới ở Nam Cực, lần đầu tiên trong vòng hơn 25 năm qua.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra lệnh cho Tokyo ngừng tập quán đánh bắt gây tranh cãi này.

Nguồn tin xác nhận: ''Chúng tôi đã quyết định ngừng đánh bắt cá voi trong tài khóa hiện nay, bắt đầu từ trong tháng này theo phán quyết mới đây của ICJ.''

Trước đó, Australia và nhiều nước khác cho rằng số lượng cá voi mà Nhật Bản săn bắt và giết để phục vụ chương trình "nghiên cứu khoa học" của nước này vượt quá xa số lượng đã được sử dụng trước đây cho mục đích tương tự với sự cho phép của Hội đồng săn bắt cá voi quốc tế (IWC).

Hồ sơ cũng cho rằng hoạt động này của Nhật Bản đã vi phạm Công ước Quốc tế năm 1946 về quy định đối với hoạt động săn bắt cá voi.

Theo Chính phủ Australia, Nhật Bản đã không thực hiện những kiến nghị của Ủy ban Đại dương Liên Chính phủ (IOC) là nghiên cứu cá voi với mục đích khoa học mà không giết hại loài này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục