Nhật Bản phản đối các doanh trại quân sự Nga ở đảo tranh chấp

Nhật Bản đã trao công hàm phản đối tới Moskva liên quan công trình xây dựng các doanh trại cho binh sỹ Nga ở 2 đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản.
Nhật Bản phản đối các doanh trại quân sự Nga ở đảo tranh chấp ảnh 1Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 19/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thông báo nước này đã trao công hàm phản đối tới Moskva liên quan công trình xây dựng các doanh trại cho binh sỹ Nga ở 2 đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản.

Động thái này diễn ra vào thời điểm Nhật Bản, nước tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp này, và Nga muốn thúc đẩy đàm phán về hiệp định hòa bình vốn bị cản trở bởi tranh chấp lãnh thổ liên quan những đảo này.

[Cùng đi "lòng vòng", Nga-Nhật lỡ hẹn thu hẹp bất đồng]

Hãng TASS của Nga đưa tin 4 doanh trại đã được xây dựng ở hai đảo Etorofu và Kunashiri trong khi 188 hộ gia đình có kế hoạch chuyển vào các cơ sở này trong tháng 12.

Hai đảo Etorofu và Kunashiri cùng với đảo Shikotan và nhóm đảo Habomai gộp lại được Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc trong khi Nga gọi là quần đảo Nam Kuril./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục