Nhật Bản: Tác động kinh tế của mèo ước tính lên tới 16 tỷ USD trong năm 2024

Giáo sư Miyamoto đã lần đầu tiên tính toán “catnomics” bằng cách nhân tổng số lượng mèo được nuôi làm thú cưng tính đến năm 2022 (khoảng 8,7 triệu con) với chi phí trung bình nuôi một con mèo.

Theo giáo sư Miyamoto, sự đóng góp của mèo cho nền kinh tế Nhật Bản là vô cùng to lớn. (Nguồn: Vietnam+)
Theo giáo sư Miyamoto, sự đóng góp của mèo cho nền kinh tế Nhật Bản là vô cùng to lớn. (Nguồn: Vietnam+)

Theo tính toán của một chuyên gia kinh tế, tác động kinh tế của mèo (catnomics) ở Nhật Bản bao gồm chi phí nuôi dưỡng và kinh doanh các mặt hàng liên quan đến loại thú cưng này dự kiến sẽ đạt hơn 2.490 tỷ yen (khoảng 16,6 tỷ USD) vào năm 2024.

Đây là kết quả nghiên cứu của Giáo sư danh dự Đại học Kansai - Katsuhiro Miyamoto công bố nhân dịp Ngày mèo (22/2) ở Nhật Bản.

Sự ra đời của Ngày mèo bắt nguồn từ tương đồng trong cách đọc ngày này với tiếng mèo kêu.

Trong tiếng Nhật, số 2 đọc là “ni”nên ngày 22/2 gồm ba số 2 và có thể đọc thành “ni-ni-ni”, gần giống với các từ “nya-nya-nya,"từ tượng thanh mô tả tiếng mèo kêu trong tiếng Nhật Bản (tương tự như meo-meo-meo).

Giáo sư Miyamoto đã lần đầu tiên tính toán “catnomics” bằng cách nhân tổng số lượng mèo được nuôi làm thú cưng tính đến năm 2022 (khoảng 8,7 triệu con) với chi phí trung bình nuôi một con mèo, bao gồm thức ăn và các vật dụng khác (khoảng 122.052 yen/năm) để đạt tổng số khoảng 1.060 tỷ yen (7,05 tỷ USD).

Tiếp theo, ông tính toán tương tự với số lượng mèo mới được nuôi làm thú cưng trong năm 2023 (khoảng 369.000 con) nhân với chi phí mua và nuôi dưỡng (242.052 yen/năm) để ra con số khoảng 89,32 tỷ yen (594 triệu USD).

Sau đó, Giáo sư Miyamoto ước tính mức chi tiêu của người tiêu dùng tại các quán càphê mèo và các mặt hàng liên quan như sách ảnh về mèo đạt khoảng 1,5 tỷ yen (9,98 triệu USD).

Ngoài ra, ông cũng tính đến doanh thu và tiền lương tăng lên của các nhà sản xuất thức ăn cho mèo và các công ty liên quan khác.

Kết quả phép tính tổng ra con số ước tính là 2.490 tỷ yên. Từ đó, Giáo sư Miyamoto kết luận: "Sự đóng góp của mèo cho nền kinh tế Nhật Bản là vô cùng to lớn."

Tháng 9/2023, Giáo sư Miyamoto đã ước tính tác động kinh tế khi đội bóng chày chuyên nghiệp Nhật Bản Hanshin Tigers giành chức vô địch Central League lần đầu tiên sau 18 năm là 87,2 tỷ yen (580 triệu USD).

Điều này có nghĩa, theo ước tính của ông, tác động kinh tế của mèo lớn hơn khoảng 29 lần so với việc "những chú hổ" Hanshin giành chức vô địch giải đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục