Nhật Bản tắt nguồn điện tàu đổ bộ Mặt Trăng để khởi động lại

Sau khi hạ cánh, JAXA không xác định được hệ thống pin Mặt Trời của tàu đổ bộ Mặt Trăng có phát điện hay không nên đã ngắt kết nối nguồn điện để tránh tình huống khởi động lại tàu gặp trở ngại.

Tàu đổ bộ thông minh khảo sát Mặt Trăng (SLIM) của Nhật Bản tại trung tâm vũ trụ Tanegashima ở Kagoshima, ngày 1/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu đổ bộ thông minh khảo sát Mặt Trăng (SLIM) của Nhật Bản tại trung tâm vũ trụ Tanegashima ở Kagoshima, ngày 1/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết đã tắt nguồn điện tàu đổ bộ Mặt Trăng để chuẩn bị cho khả năng khởi động lại tàu.

Theo thông báo, tàu đổ bộ thông minh khảo sát Mặt Trăng (SLIM) đã được tắt gần 3 giờ sau sự kiện hạ cánh lịch sử ngày 20/1.

Với sứ mệnh của SLIM, được mệnh danh là "Xạ thủ Mặt Trăng" vì khả năng hạ cánh chính xác, Nhật Bản trở thành quốc gia thứ 5 thực hiện thành công hạ cánh êm xuống bề mặt của Mặt Trăng.

Tuy nhiên, sau khi tàu hạ cánh đêm 20/1, JAXA không xác định được hệ thống pin Mặt Trời của tàu có phát điện hay không.

Tuyên bố của JAXA nêu rõ các pin Mặt trời của tàu SLIM đã được ngắt kết nối khỏi hệ thống khi còn 12% điện để tránh tình huống việc khởi động lại tàu gặp trở ngại.

Theo đó, tàu vũ trụ đã tắt vào lúc 2h57 theo giờ tiêu chuẩn của Nhật Bản (0h57 giờ Việt Nam).

JAXA cho biết thêm nếu ánh sáng Mặt Trời chiếu vào Mặt Trăng từ phía Tây trong thời gian tới, pin Mặt Trời có thể phát điện và cơ quan này đang đang chuẩn bị cho quá trình khôi phục.

JAXA đang tiến hành phân tích chi tiết dữ liệu thu được trong quá trình hạ cánh để xác định liệu tàu có đạt được mục tiêu hạ cánh trong phạm vi 100m tính từ điểm hạ cánh dự định hay không.

Trước đó, JAXA đã hoàn thành việc truyền dữ liệu kỹ thuật và hình ảnh thu được trong quá trình hạ cánh và trên bề mặt Mặt Trăng trước khi tắt nguồn. Dự kiến trong tuần này, JAXA sẽ công bố kết quả đạt được và tình trạng của tàu SLIM.

Trước sứ mệnh tàu SLIM của Nhật Bản, chỉ có Mỹ, Liên Xô trước đây, Trung Quốc và gần đây nhất là Ấn Độ có tàu vũ trụ đổ bộ thành công lên Mặt Trăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục