Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ thúc đẩy xuất khẩu sang Nam Phi các thiết bị điệnnguyên tử và cung cấp các công nghệ liên quan, đồng thời thiết lập khuôn khổ choviệc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình ở Nam Phi.
Động thái này nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Nhật Bản với Hàn Quốc trongviệc bán thiết bị hạt nhân cho Nam Phi.
Cùng ngày, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc chung đểtrao đổi thông tin về chính sách năng lượng hai nước, nhằm tạo thuận lợi cho cácdoanh nghiệp Nhật Bản tham gia các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại ẤnĐộ.
Phát biểu sau cuộc gặp Phó Chủ tịch Ủy ban chính sách Ấn Độ Montek SinghAhluwalia tại New Delhi, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật BảnMasayuki Naoshima cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ trợ giúp Ấn Độ xây dựnghạ tầng cơ sở năng lượng, trong đó có một hệ thống truyền tải điện thông minh.
Ngoài ra, hai nước cũng sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm ký kết một hiệp địnhhợp tác hạt nhân song phương vì mục đích dân sự.
Dự kiến, Ấn Độ sẽ xây dựng thêm 20 nhà máy điện hạt nhân trước năm 2020 và nướcnày đã ký các thỏa thuận trợ giúp kỹ thuật với Mỹ, Pháp và một số quốc gia khác.
Nhật Bản hy vọng việc thành lập nhóm làm việc chung về chính sách năng lượnggiữa hai nước sẽ giúp các doanh nghiệp Nhật Bản có lợi thế trong cuộc chạy đuagiành hợp đồng xây dựng các nhà máy này./.